Tây Ninh: Sập bẫy lừa cộng tác viên bán hàng online, mất hàng trăm triệu đồng

Giang Phương
Giang Phương
10/10/2022 18:19 GMT+7

Bẫy lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online dù không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy và bị chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng

Ngày 10.10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian qua đơn vị này đã nhiều lần phát đi cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tiền của nhiều người qua bẫy lừa cộng tác viên bán hàng online.

Số tiền nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ nhưng không thể rút về được và phải nạp số tiền lớn hơn, sau đó bị chiếm đoạt

BẠN ĐỌC CUNG CẤP

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp "sập bẫy" lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online.

Cụ thể, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều nạn nhân bị các đối tượng mạo danh nhân viên của Shopee, Lazada, Tiki... lôi kéo tham gia cộng tác viên bán hàng online với "hoa hồng'"từ 10 - 20% hoặc thu nhập từ 200 - 700.000 đồng/ngày. Điều kiện tham gia rất đơn giản là không cần bằng cấp, kinh nghiệm, làm việc tại nhà, có sử dụng thẻ ATM, điện thoại, laptop... và nhấn vào đường link tham gia bằng cách để lại số điện thoại. Sau khi các nạn nhân "cắn câu", các đối tượng lừa đảo lập tức liên hệ và kết bạn qua Zalo để hướng dẫn cách thức thực hiện.

Nạn nhân mất tiền như thế nào?

Đầu tiên, bị hại sẽ được hướng dẫn đặt đơn hàng có giá trị nhỏ bằng cách chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định và chụp hình lệnh chuyển tiền gửi lại cho đối tượng để xác thực. Sau đó, bị hại được thanh toán lại tiền mua hàng kèm tiền hoa hồng như đã hứa để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi bị hại nộp số tiền lớn để đặt mua hàng, lúc này các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu mua thêm hàng. Nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền mua sản phẩm ban đầu nên cứ làm theo và bị chiếm đoạt tiền nhiều lần.

Trong những ngày đầu tháng 9.2022, chị N.T.P (ngụ H.Châu Thành, Tây Ninh) tranh thủ thời gian nghỉ hộ sản nên chị vào một nhóm trên Facebook đăng ký làm cộng tác viên bán hàng online mạo danh Lazada.

Người tư vấn tên V.N.H hướng dẫn chị P. làm nhiệm vụ chốt đơn ảo trên một trang web. Ban đầu, chị P. được giao nhiệm vụ là chốt 4 đơn và được yêu cầu nạp 90.000 đồng. Hoàn thành xong, cả tiền gốc và hoa hồng chị P. nhận lại được là 140.000 đồng.

Giao diện trang web làm nhiệm vụ mà nhiều nạn nhân sập bẫy

BẠN ĐỌC CUNG CẤP

Ở nhiệm vụ 2, chị P. phải chốt 6 đơn hàng và được yêu cầu nạp 300.000 đồng. Sau khi hoàn tất, cả gốc lẫn hoa hồng nhận về lúc này sẽ được 530.000 đồng.

Tiếp đến, chị P. phải thực hiện nhiệm vụ thứ 3 là chốt 12 đơn mới có thể rút được tiền về tài khoản. Đáng nói, khi chị P. hoàn thành tới đơn hàng thứ 6 thì được yêu cầu nạp 6 triệu đồng. Lúc này, thấy chị P. lo lắng sợ mất tiền, người hướng dẫn đã liên tục nhắn tin trấn an và động viên hoàn thành cho xong 12 đơn sẽ rút hết tiền về một lần. Tổng cộng, chị P. hoàn thành xong 12 đơn hàng kèm theo số tiền nạp vào là 37 triệu đồng.

Thế nhưng, dù đã làm theo đúng hướng dẫn chốt đơn đầy đủ và lệnh rút tiền về nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh, chị P. hỏi người hướng dẫn tên H. thì người này cho số điện thoại một "nhân viên chăm sóc khách hàng'" B.M. Người này trả lời do chị P. chậm trễ hoàn đơn nên hệ thống yêu cầu chị hoàn thành thêm 4 đơn nữa.

Để lấy lại được số tiền đã nạp trước đó, chị P. tiếp tục làm theo, chốt thêm 4 đơn nữa tổng cộng số tiền 140 triệu đồng. Thế nhưng, chị P. vẫn không thể rút tiền về được mà lại tiếp tục bị yêu cầu hoàn thành thêm 2 đơn với số tiền nạp lên đến 260 triệu đồng. Đến lúc này, chị P. mới hoảng hốt biết mình sập bẫy lừa cộng tác viên bán hàng online, không thể lấy lại được tiền nên trình báo công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.