Tây Ninh: Mâu thuẫn trong lúc xem đánh bài 'ké', đâm chết 1 nạn nhân

Giang Phương
Giang Phương
31/05/2022 13:13 GMT+7

Do xảy ra mâu thuẫn trong quán cà phê, Lê Hoàng Dũng bực tức dùng dao bấm để sẵn trong cốp xe máy đâm loạn xạ khiến 1 người chết.

Ngày 31.5, Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Dũng (33 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thành, H.Tân Châu) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Lê Hoàng Dũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, vào lúc 20 giờ 40 ngày 25.5, Dũng uống cà phê tại khu vực thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là, H.Dương Minh Châu.

Vào thời điểm này, tại quán có 4 người gồm các ông: Nguyễn Minh Trí (47 tuổi), Nguyễn Văn Bẹo (30 tuổi), Nguyễn Huỳnh Anh Hào (37 tuổi) và Đặng Đinh Đông (44 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là, H.Dương Minh Châu) đang đánh bài ghi điểm uống nước.

Một lúc sau, Dũng cùng anh Nguyễn Văn Huyện (34 tuổi, ngụ ấp Bình Linh) lại xem đánh bài thì Dũng và ông Đông xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Dũng điều khiển xe máy đi về.

Do bực tức trong người, Dũng lấy con dao bấm để sẵn trong xe rồi quay lại quán cà phê.

Tại đây, Dũng đâm ông Đông nhưng ông Đông né được. Ông Hảo dùng ghế nhựa đánh vào người Dũng thì bị Dũng dùng dao đâm trúng vào phía sau đầu làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh.

Sau đó, Dũng rút dao ra tiếp tục đâm ông Đông và ông Huyện. Lúc này ông Trí lấy cây cuốc đánh vào tay Dũng, làm con dao rớt xuống đất nên Dũng bỏ chạy.

Các nạn nhân bị thương được chở đi cấp cứu tại bệnh viện, riêng ông Hảo do bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng tử vong sau đó.

Lê Hoàng Dũng đã ra cơ quan công an đầu thú. Hiện Công an H.Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra xác minh hành vi giết người của Lê Hoàng Dũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.