Tây Ninh liên tiếp triệt phá cờ bạc ở vùng quê dịp cận Tết Canh Tý 2020

21/01/2020 16:43 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh liên tục triệt phá các ổ cờ bạc ở vùng quê trong những giáp Tết Canh Tý 2020.

Ngày 21.1, Công an huyện Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 người, gồm: Trần Dương Minh (45 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành), Lại Tấn Thái, Nguyễn Tấn Đạt, Trần Thiện Hùng và Trần Dương Thịnh (cùng ngụ Tây Ninh) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trần Dương Minh bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc

Ảnh: Dương Phan

Trước đó, lúc 14 giờ 15 ngày 20.1, Công an huyện Hòa Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Tụ điểm cờ bạc này núp bóng trong một quán cà phê ở ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành và do Trần Dương Minh tổ chức.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 người đang tham gia đánh bạc, thu giữ hơn 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.
Bước đầu, các nghi can trên khai nhận tụ điểm đánh bạc này hoạt động từ đầu tháng 10.2019 đến nay. Hằng ngày, các con bạc ở địa phương và các địa bàn giáp ranh tổ chức lắc tài xỉu từ khoảng 13 giờ đến 17 giờ với số tiền từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng mỗi ván.

Triệt phá điểm đá gà vùng quê

Trước đó, trưa 19.1, Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang 39 người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà tại mảnh đất trống phía sau nhà Phan Công Riolle (36 tuổi, ngụ ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu). Tang vật thu giữ hơn 133 triệu đồng cùng 34 điện thoại di động, 25 xe máy, 9 con gà đá…
Bước đầu điều tra công an xác định đây là điểm đá gà tổ chức thường xuyên, thu hút rất đông người tụ tập sát phạt gây mất an ninh ở địa phương.

Những người tham gia đá gà bị bắt quả tang 

Ảnh: Ngọc Hà

Hằng ngày, Phan Công Riolle đứng ra làm trọng tài và liên lạc chủ gà hẹn điểm trước. Khoảng 9 giờ 30, con bạc tập trung đến để xem và đặt cá cược. Tống Quốc Phú (33 tuổi), Đinh Văn Vũ (37 tuổi), Tạ Thanh Long (24 tuổi), Lê Hoàng Dũng (27 tuổi) được Phan Công Riolle phân công nhiệm vụ cảnh giới, nhận kèo, chung chi tiền và nhận phần trăm tiền biện gà (tiền xâu). Những người này được trả tiền công từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày. Riêng Hồ Văn Đáng (46 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) là người mang gà đến đá.
Công an huyện Gò Dầu tạm giữ hình sự Phú, Vũ, Long, Dũng và Đáng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Một số người khác đã bỏ trốn, Công an huyện Gò Dầu đang tổ chức truy tìm, bắt giữ theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.