Tây Ninh: Lần đầu tiên đạt 19/19 chỉ tiêu, thu ngân sách vượt ngưỡng 11.000 tỉ đồng

Giang Phương
Giang Phương
07/12/2022 10:29 GMT+7

Năm 2022, Tây Ninh lần đầu tiên đạt 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu ngân sách vượt ngưỡng 11.000 tỉ đồng, du lịch vượt ngưỡng 1.000 tỉ đồng...

Ngày 7.12, ông Võ Đức Trong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, lần đầu tiên tỉnh này đạt 19/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội (9 chỉ tiêu kinh tế, 7 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 3 chỉ tiêu môi trường), vượt kế hoạch so với nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

Du lịch Tây Ninh thu hút trên 4,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 200% so với năm 2021

GIANG PHƯƠNG

Thu ngân sách xếp thứ 7 cả nước

Thu ngân sách của tỉnh lần đầu tiên vượt ngưỡng 11.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn và xếp thứ 7 cả nước.

Doanh thu du lịch lần đầu đạt trên 1.400 tỉ đồng, với trên 4,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 200% so với năm 2021. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến thu hút lượng khách du lịch lớn nhất cả nước.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến thu hút lượng khách du lịch lớn nhất cả nước

GIANG PHƯƠNG

Kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay (6,4 tỉ USD), vượt ngưỡng 5,5 tỉ USD. Đặc biệt, Tây Ninh được xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao (đạt 96%)...

Tuy nhiên, cũng theo ông Võ Đức Trong, năm 2022, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy có bứt phá nhưng vẫn còn khó khăn, nhất là các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng của tình hình thế giới nên thiếu đơn hàng xuất khẩu, phải giảm quy mô sản xuất.

Một số công trình trọng điểm chậm tiến độ; cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa có đột phá mạnh và toàn diện; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, y tế; tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cán bộ y tế, thiếu thuốc BHYT chưa được khắc phục; các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, cho vay lãi nặng còn diễn biến phức tạp…

Năm 2023, Tây Ninh sẽ hoàn thành đề án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

GIANG PHƯƠNG

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Trong cho biết Tây Ninh sẽ triển khai quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ hoàn thành đề án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát; Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục biểu hiện làm việc cầm chừng, sợ rủi ro, sợ trách nhiệm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.