Tây Ninh hỗ trợ 48.500 người gặp khó khăn vì Covid-19

12/05/2020 07:13 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiến hành chi hỗ trợ cho 48.500 người dân gặp khó khăn vì Covid-19 thuộc 3 nhóm với kinh phí trên 66,2 tỉ đồng.

Ngày 11.5, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiến hành chi hỗ trợ cho 48.500 người dân gặp khó khăn vì Covid-19 thuộc 3 nhóm (người có công, bảo trợ xã hội, nhóm hộ nghèo và cận nghèo) với kinh phí trên 66,2 tỉ đồng.
Theo bà Võ Thanh Thủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh có 11.981 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương; 3.031 hộ kinh doanh cá thể; 570 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 25.480 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc; 7.046 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; 33.793 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; 10.844 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn trung ương; 14.226 người thuộc hộ nghèo tỉnh. Đây là những nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổng hợp tin dịch bệnh virus corona tối 11.5: Gần 4,2 triệu người đã nhiễm Covid-19

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng trên là 260 tỉ đồng.
* Ngày 11.5, đoàn giám sát của Bộ LĐ-TB-XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Phước về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Theo báo cáo, tỉnh Bình Phước đã phân bổ đến các địa phương trên 64,4 tỉ đồng để chi trả hỗ trợ 3 nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Cụ thể: đối tượng người có công là 4.663 người với gần 7 tỉ đồng; bảo trợ xã hội 18.233 người với trên 27,2 tỉ đồng; hộ nghèo, cận nghèo 40.318 người với 30,2 tỉ đồng; người bán vé số 2.024 người với kinh phí trên 2,2 tỉ đồng (hiện tiếp tục rà soát, bổ sung đợt 2 thêm 592 người).
Tính đến ngày 10.5, toàn tỉnh đã chi được 72,9% trên tổng số đối tượng; 69,79% trên tổng số kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn. Dự kiến việc chi trả hỗ trợ sẽ hoàn thành trước 15.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.