Tây Ninh: Giật điện thoại của cháu bé 9 tuổi, xe hết xăng bị dân tóm gọn

01/07/2022 18:04 GMT+7

Sau khi giật điện thoại của cháu bé 9 tuổi, trên đường tẩu thoát, do xe hết xăng nên Tâm phải vào đổ nhiên liệu thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho công an.

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Tấn Tâm (33 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 13 giờ 15 phút ngày 27.6, Tâm chạy xe máy BS 60C1-356.36 trên đường tại ấp Tân Hòa, xã Tân Phú (H.Tân Châu) thì phát hiện cháu M.T (9 tuổi) dùng điện thoại chơi game trước nhà. Tâm liền quay xe lại, đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay của cháu T.

Lê Tấn Tâm tại cơ quan công an

ngọc hà

Lúc này, cháu T. giằng co và tri hô nhưng Tâm vẫn giật được điện thoại rồi lên xe bỏ chạy về hướng xã Tân Hưng.

Thời điểm này, chị Võ Thị Thúy Diễm (38 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Châu) chở em Nguyễn Tấn Tài (13 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) đi ngang qua, phát hiện vụ cướp giật nên dùng xe máy truy đuổi.

Đến khu vực ấp Tân Tây, xã Tân Hưng (H.Tân Châu), do xe hết nhiên liệu, Tâm vào đổ xăng. Chị Diễm và người em tri hô, cùng người dân gần đó bắt giữ Tâm cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, trước đó đi từ tỉnh Đồng Nai đến H.Tân Châu để gặp bạn gái. Khi đến nơi, người bạn gái đã trở về Đồng Nai nên trong lúc không có tiền, Tâm thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tâm có 3 tiền án về các tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “trộm cắp tài sản”. Vụ cướp giật điện thoại của cháu bé đang được Công an H.Tân Châu điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.