Tây Ninh: Đưa đi cách ly 3 người xuất nhập cảnh trái phép trong đêm

Giang Phương
Giang Phương
12/11/2021 15:08 GMT+7

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa bàn giao 3 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới cho Trung tâm y tế H.Bến Cầu đưa đi cách ly theo quy định.

Ngày 12.11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, cho biết đã bàn giao 3 người có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới cho Trung tâm y tế H.Bến Cầu đưa đi cách ly theo quy định.

3 người trong 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia bị lực lượng Biên phòng Tây Ninh phát hiện, ngăn chặn

GIANG PHƯƠNG

Đây là 3 người trong 2 vụ xuất và nhập cảnh trái phép mà lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ vào tối 11.11.

Theo đó, lúc 22 giờ 15 ngày 11.11, tại khu vực cột mốc 163 thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thuận, H.Bến Cầu, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt biên phòng Thúc Múc đã phát hiện và bắt giữ Dương Hoài Anh (31 tuổi, ngụ TP.HCM) liên quan đến hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến 4 giờ ngày 12.11, tại khu vực mốc 171 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục phát hiện và ngăn chặn 2 người là Võ Văn Ái (28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Xuân (29 tuổi, ngụ Hải Dương) đã có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ Y tế đã phân bổ 112,7 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và bàn giao cả 3 người này cho Trung tâm y tế H.Bến Cầu đưa đi cách ly theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.