Tây Ninh: CSGT đưa 4 thanh niên đi bộ hơn 60 km trong đêm trở về quê

17/08/2021 11:14 GMT+7

Không được chủ lao động trả tiền công, 4 thanh niên ở Tây Ninh cạo mủ thuê rủ nhau cùng đi bộ trên quãng đường gần 100 km để về nhà, sau đó được CSGT phát hiện, giúp đỡ.

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 16.8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch số 2 (ngã 3 Cẩm Tú điểm giao giữa đường quốc lộ 22B - Thượng Thâu Thanh) thuộc P.Long Thành Trung, TX.Hòa Thành (Tây Ninh) phát hiện 4 thanh niên đang đi bộ lang thang trên đường trong giờ giới nghiêm.
Khi kiểm tra, phát hiện cả 4 người có biểu hiện mệt mỏi, đuối sức nên lực lượng đã cung cấp thức ăn, nước uống... Sau khi hồi phục sức khỏe, 4 người này cho biết cách nay 3 tháng từ H.Bến Cầu và H.Gò Dầu đến xã Tân Lập (H.Tân Biên) cạo mủ cao su thuê.

4 thanh niên trong chốt kiểm dịch, trước khi được CSGT đưa về nhà trong đêm.

NGỌC HÀ

Trong quá trình làm việc, người chủ không trả tiền nên cả 4 người rủ nhau cùng đi bộ trở về nhà trên quãng đường gần 100 km. Khoảng 3 giờ ngày 16.8, cả 4 đi bộ được khoảng hơn 60 km thì trời đã tối, ai cũng mệt lã vì đói và lúc này trời sắp đổ mưa.

Bác sĩ ơi! Em stress vì Covid-19! | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, 4 người ở xã Thạnh Đức, xã Hiệp Thạnh (H.Gò Dầu) và xã An Thạnh (H.Bến Cầu), cách vị trí chốt dịch 20 - 30km. Lúc này, trung úy Trần Minh Thái, CSGT Công an TX.Hòa Thành (tổ trưởng) báo cáo và xin ý kiến chỉ huy, trưng dụng xe ô tô đặc chủng và điều động 2 cán bộ CSGT đưa 4 thanh niên trên về giao lại cho công an các địa phương, để thực hiện các quy định phòng chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.