Tây Ninh: Cận tết, pháo lậu lại tràn qua biên giới

Giang Phương
Giang Phương
16/12/2021 13:55 GMT+7

Trong thời gian cận Tết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh liên tục ngăn chặn các vụ vận chuyển pháo lậu đang âm thầm vượt biên vào Việt Nam.

Ngày 16.12, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị này vừa ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 800 kg pháo lậu bằng đường sông từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

800 kg pháo lậu bị lực lượng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp bắt giữ

LÊ QUÂN

Thông tin điều tra bước đầu xác định, khoảng 1 giờ ngày 16.12, tổ công tác Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Phước Vinh, H.Châu Thành tổ chức mật phục chống buôn lậu trên sông Vàm Cỏ Đông (thuộc ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, H.Châu Thành).

Chiếc ghe vận chuyển 800 kg pháo bị tạm giữ

GIANG PHƯƠNG

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện 1 ghe đang có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức chốt chặn. Phát hiện lực lượng, người điều khiển bỏ ghe, nhảy xuống sông chạy thoát. Tiến hành kiểm tra ghe, tổ công tác phát hiện trên ghe có 54 bịch nylon màu đen bên trong mỗi bịch có 10 hộp pháo nổ (trọng lượng hơn 800kg). Tổ công tác đã chuyển toàn bộ số tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng để điều tra, xử lý theo quy định.

Đồn Biên phòng Tân Hà ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 90 kg pháo hoa

GIANG PHƯƠNG

Liên quan đến pháo lậu, trước đó, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 15.12, tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Hà cũng ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 90 kg pháo hoa (đựng trong 72 hộp) tại khu vực mốc 104/5 thuộc ấp Tân Cường, xã Tân Hà (H.Tân Châu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.