Tây Ninh: Buôn lậu hơn 500.000 khẩu trang qua biên giới, lãnh án 10 năm tù

Giang Phương
Giang Phương
25/11/2021 18:08 GMT+7

Lê Minh Hùng và Nguyễn Hữu Phúc bị tuyên phạt cùng mức án 10 năm tù về tội buôn lậu hơn 500.000 cái khẩu trang qua biên giới.

Ngày 25.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Minh Hùng (66 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Phúc (51 tuổi, ngụ Đồng Nai), mỗi bị cáo 10 năm tù về tội buôn lậu.

Vụ buôn lậu bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Tân Nam phát hiện, bắt giữ

LÊ QUÂN

Theo cáo trạng, ngày 9.3.2020, tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tân Nam (thuộc xã Tân Bình, H.Tân Biên), Nguyễn Hữu Phúc điều khiển xe ô tô BS 76C-02702 cùng Lê Minh Hùng vận chuyển 527.500 cái khẩu trang từ Việt Nam sang Campuchia. Khi cả 2 đang sang hàng qua xe ô tô không biển số do một người quốc tịch Campuchia điều khiển thì bị bắt giữ. Vụ việc được Đồn Biên phòng Tân Bình (Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó chuyển cho Công an tỉnh Tây Ninh điều tra.

Lê Minh Hùng thời điểm bị bắt giữ

LÊ QUân

Tại phiên tòa, Hùng khai nhận từ năm 2009, được người Campuchia tên Tô Khường (hay còn gọi là Tô Thường) thuê vận chuyển hàng hóa (vật dụng, đồ dùng gia dụng...) từ TP.HCM đến khu vực cửa khẩu Tân Nam giao cho Tô Khường vận chuyển sang Campuchia, tiền thuê 10 triệu đồng/tháng.

Khoảng 8 giờ ngày 8.3.2020, Tô Khường điện thoại yêu cầu Hùng đến địa chỉ tại KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh (TP.HCM) nhận hàng hóa và khẩu trang để chuyển sang Campuchia giao cho Khường.

Sau khi nhận 211 thùng khẩu trang và một số hàng hóa, Phúc điều khiển xe ô tô cùng Hùng vận chuyển đến khu vực cửa khẩu Tân Nam để giao cho người khác thì bị bắt giữ.

Kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá xác định 527.500 cái khẩu trang trị giá 527,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hùng thừa nhận hành vi, riêng Phúc không thừa nhận hành vi buôn lậu khẩu trang qua biên giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.