Tây Ninh: Bắt vụ vận chuyển 10.000 gói thuốc lá lậu trong xe container dán niêm phong

Giang Phương
Giang Phương
08/08/2021 11:59 GMT+7

Chi cục Hải quan phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) bắt quả tang tài xế vận chuyển trái phép 10.000 gói thuốc lá lậu trong xe container có dán niêm phong phòng, chống dịch.

Ngày 8.8, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh), cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao người và tang vật cho Cơ quan điều tra Công an H.Bến Cầu tiếp tục xử lý vụ tài xế container vận chuyển trái phép 10.000 gói thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 7.8, tại luồng nhập khẩu, lực lượng Hải quan CKQT Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) và Công an H.Bến Cầu bắt quả tang Lê Đức Thuận (41 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo biển số 51C-768.14 vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng chức năng khám xét số thuốc lá nhập lậu

ẢNH: LÊ QUÂN

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cabin xe đầu kéo có chứa 10.000 gói thuốc lá các loại, đựng trong 20 thùng giấy không có nguồn gốc, xuất xứ.
Bước đầu, Thuận khai nhận, sau khi điều khiển xe container sang Campuchia, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Thuận liên lạc qua điện thoại với một người đàn ông Campuchia nói tiếng Việt (không rõ lai lịch) để nhận số thuốc lá trên.
Do xe đầu kéo đã được niêm phong để phòng chống dịch, Thuận đã chui qua cốp xe (phía dưới cửa, bên hông cabin) ra ngoài để nhận thuốc lá lậu rồi vận chuyển thuê về Việt Nam. Sau khi chất xong số thuốc lá lâu lên cabin, Thuận điều khiển xe đầu kéo chạy về Việt Nam theo luồng nhập cảnh dành cho phương tiện vận chuyển hàng hoá thì bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ.
Thuận khai nhận đây là lần thứ 3 vận chuyển thuê thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 4 triệu đồng/chuyến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.