Tây Ninh: Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng

Giang Phương
Giang Phương
30/06/2022 15:02 GMT+7

3 tàu khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang, bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý.

Ngày 30.6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng 3 tàu khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Tàu khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng bị Công an Tây Ninh bắt quả tang

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, ngày 29.6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an H.Dương Minh Châu bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng.

Tại hiện trường, tàu khai thác cát trái phép có số hiệu ĐL 0045 do ông Chu Đức Dũng (38 tuổi) điều khiển, thời điểm này trên khoang tàu đang chứa khoảng 50 m3 cát. Tàu số hiệu BD 0427 do ông Nguyễn Lý Thông (31 tuổi) điều khiển đang chứa khoảng 15 m3 cát . Tàu số hiệu BD 0127 do ông Nguyễn Văn Tới (43 tuổi) điều khiển đang chứa khoảng 6 m3 cát.

Công an Tây Ninh bàn giao phương tiện, tang vật cho Công an Bình Dương thụ lý

GIANG PHƯƠNG

Qua kiểm tra, các lái tàu không xuất trình được giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác cát tại các toạ độ bị công an phát hiện bắt quả tang, cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Công an tỉnh Tây Ninh sau đó đã bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật liên quan đến 3 tàu khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.