Tây Ninh: Bắt nhóm nghi can chuyên cướp thuốc lá lậu ở vùng giáp ranh

22/02/2024 17:47 GMT+7

Cần tiền tiêu xài, nhóm thanh niên ở tỉnh Tây Ninh rủ nhau đến khu vực vắng vẻ, ở vùng giáp ranh với tỉnh Long An để cướp tài sản của những người vận chuyển thuốc lá lậu.

Ngày 22.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bàn giao Nguyễn Văn Cường (38 tuổi), Lê Tuấn Anh (35 tuổi), Nguyễn An Khương (25 tuổi) và Huỳnh Châu Mười (38 tuổi, cùng ngụ H.Tân Châu, Tây Ninh) cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tây Ninh: Bắt nhóm nghi can chuyên cướp thuốc lá lậu ở vùng giáp ranh- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Cường, nghi can cầm đầu băng cướp

NGỌC HÀ

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, trên một số tuyến đường của các huyện biên giới giữa tỉnh Tây Ninh và Long An thường xuyên xuất hiện nhóm thanh niên đi trên xe ô tô, lợi dụng khu vực vắng vẻ, để thực hiện các vụ cướp tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo PC02 xác lập chuyên án và phối hợp PC02 Công an tỉnh Long An tổ chức truy xét manh mối, bắt giữ băng cướp.

Tây Ninh: Bắt nhóm nghi can chuyên cướp thuốc lá lậu ở vùng giáp ranh- Ảnh 2.

Huỳnh Châu Mười tại cơ quan công an

NGỌC HÀ

Sau nhiều ngày đêm đeo bám, thu thập chứng cứ, trinh sát hình sự xác định nhóm cướp do Nguyễn Văn Cường cầm đầu, hoạt động liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh. Hàng ngày từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, Cường chuẩn bị hung khí (bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông...), sử dụng xe ô tô loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ gắn biển số giả, chở theo đồng bọn, rảo quanh một số tuyến đường của các huyện biên giới tỉnh Tây Ninh và Long An tìm người đi xe máy chở thuốc lá, chặn đầu hoặc đạp ngã xe, rồi dùng hung khí mang theo đánh đập người dân cướp tài sản.

Tây Ninh: Bắt nhóm nghi can chuyên cướp thuốc lá lậu ở vùng giáp ranh- Ảnh 3.

Lê Tuấn Anh (trái) và Nguyễn An Khương, tại thời điểm bị bắt giữ

NGỌC HÀ

Trường hợp phát hiện có xe ô tô chở thuốc lá thì sử dụng bàn chông, chắn ngang đường nhằm làm thủng lốp phương tiện, cướp thuốc lá. Sau khi thực hiện xong nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đồng thời thay biển số xe khác để tẩu thoát.

Ngày 20.2, tại cây xăng trên quốc lộ N2 thuộc khu phố 3, TT.Thạnh Hóa, H.Thạnh Hóa (Long An), nhóm nghi can trên sử dụng xe ô tô biển số 51H-254.69, cướp 1.270 bao thuốc lá nhập lậu của người dân đang vào đổ xăng rồi tẩu thoát.

Tây Ninh: Bắt nhóm nghi can chuyên cướp thuốc lá lậu ở vùng giáp ranh- Ảnh 4.

Tang vật (thuốc lá lậu) được công an thu giữ

NGỌC HÀ

Nhận định ban đầu đây có thể là nhóm của Cường gây án, PC02 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an TX.Trảng Bàng, Công an H.Bến Cầu, Công an xã An Thạnh (H.Bến Cầu) và PC02 Công an tỉnh Long An chốt chặn các tuyến đường, đồng thời truy theo dấu vết.

Khi đến khu vực ở ấp Voi, xã An Thạnh, H.Bến Cầu (Tây Ninh), lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang biển số 70A - 437.75 có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Phát hiện công an, 4 nghi can trên xe tung cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ 1.270 bao thuốc lá là tang vật vụ cướp cùng 300 bao thuốc lá khác; biển số ô tô 51H-254.69 và 51K-326.68 cùng nhiều hung khí dùng gây án.

Tây Ninh: Bắt nhóm nghi can chuyên cướp thuốc lá lậu ở vùng giáp ranh- Ảnh 5.

Bàn chông, chắn ngang đường nhằm làm thủng lốp phương tiện, cướp thuốc lá

NGỌC HÀ

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài nên rủ Tuấn Anh, Khương và Mười cùng nhau đi cướp tài sản (chủ yếu thuốc lá lậu) đem bán, lấy tiền chia đều từng người. Tính đến thời điểm bị bắt, 4 nghi can trên đã thực hiện 6 vụ cướp trong đó 5 vụ ở tỉnh Long An và 1 vụ ở H.Bến Cầu, gây thiệt hại cho nạn nhân hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ cướp thuốc lá lậu vùng giáp ranh đang được PC02 Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.