Tây Ninh: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu hàng hóa vào nội địa

19/11/2021 11:14 GMT+7

Nhiều vụ buôn lậu hàng hóa vào nội địa đã bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá.

Ngày 19.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Thiền (24 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trần Thiền cùng phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu tại cơ quan công an

ngọc hà

Tại cơ quan công an, Trần Thiền khai nhận trước đó được một người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê đến khu vực thuộc H.Đức Huệ (Long An) nhận số hàng hóa trên đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Vào lúc 8 giờ ngày 18.11, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Trảng Bàng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang tuần tra trên tuyến đường thuộc ấp Voi, xã An Thạnh (H. Bến Cầu) thì phát hiện ô tô BS 61A-765.34 có nhiều dấu hiện khả nghi. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, thì phát hiện bên trong chứa 2.990 gói thuốc lá, nhưng không có hóa đơn chứng từ liên quan. Vụ việc được bàn giao cho Công an H.Bến Cầu thụ lý.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Vào lúc 11 giờ ngày 17.11, Phòng PC03 kiểm tra tại địa chỉ thuộc ấp Voi, xã An Thạnh (H. Bến Cầu), bắt quả tang Nguyễn Văn Thông (30 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H. Bến Cầu) đang chất hàng hóa lên 2 xe ô tô tải để vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ.

Nguyễn Văn Thông cùng hàng hóa nhập lậu chuẩn bị chở về TP.HCM tiêu thụ thì bị phát hiện

NGỌC HÀ

Tổ kiểm tra đã thu giữ 6.114 chai sữa, 96 chai sữa tắm, 1.776 chai tẩy rửa vệ sinh, 3.600 hộp nhang trừ muỗi, 22.492 chai nước giặt (tất cả do Thái Lan sản xuất), có giá trị khoảng 750 triệu đồng.

Văn Thông khai nhận, toàn bộ hàng hóa trên mua từ Campuchia đưa về Việt Nam (nhằm trốn thuế), rồi tập kết đến địa chỉ trên, sau đó vận chuyển đi TP.HCM tiêu thụ.

Tiếp đó, vào ngày 18.11, Phòng PC03 phối hợp với Công an TX.Hòa Thành và Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, kiểm tra căn nhà số 442 thuộc tổ 01, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam (TX. Hòa Thành) do Bùi Tú Ngọc Thiên Vương (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) làm chủ.

Nồi inox không có chứng từ được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ

NGỌC HÀ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 1.050 cái nồi inox không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số hàng này, được Vương mua từ TP.HCM về cất giấu tại nhà để bán lại kiếm lời.

Hiện các vụ vận chuyển hàng lậu đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.