Tây Ninh bắt giữ bị can đánh bạc trốn lệnh truy nã

Giang Phương
Giang Phương
19/04/2020 20:56 GMT+7

Nguyễn Bé Trang là nghi can trong vụ đánh bạc bị công an triệt phá nhưng bỏ trốn, nên bị công an phát lệnh truy nã.

Ngày 19.4, Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đã bắt giữ bị can trốn lệnh truy nã Nguyễn Bé Trang (37 tuổi, ngụ xã Trà Vong, H.Tân Biên) về tội đánh bạc.
Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Tân Biên phối hợp Công an TX.Trảng Bàng đã bắt giữ khi Trang đang lẩn trốn tại một nhà trọ P.Đôn Thuận, TX.Trảng Bàng.
Trước đó, vào ngày 23.9.2019, tại vườn cao su thuộc ấp 3, xã Trà Vong, Công an H.Tân Biên triệt phá sòng bạc do Phạm Thị Huyền Nhung (39 tuổi) cùng chồng là Võ Văn Hiệp (32 tuổi, cùng ngụ xã Trà Vong, H.Tân Biên) tổ chức.
Quá trình triệt phá, một số người liên quan đã chạy thoát, trong đó có Bé Trang.
Tang vật thu giữ tại hiện trường trên 71 triệu đồng, 10 xe máy cùng nhiều vật dụng liên quan khác.
Ngày 20.2.2020, cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên ra lệnh truy nã Trang về tội "đánh bạc".
Hiện Công an H.Tân Biên tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội đánh bạc và trốn lệnh truy nã của Trang đồng thời tiếp tục truy bắt những người còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.