Tây Ninh: Bắt giữ 22 con bạc tụ tập lắc tài xỉu giữa mùa dịch Covid-19

24/06/2021 17:47 GMT+7

Trong thời điểm mà ngành chức năng Tây Ninh đang căng mình dập dịch Covid-19 , thì sòng lắc tài xỉu do Phú, Sa và Giang đứng ra tổ chức, thu hút mỗi ngày trên 20 con bạc tham gia.

Ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo Công an H.Tân Châu,  qua công tác nắm địa bàn, đơn vị phát hiện một sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thu hút hàng chục con bạc tụ tập sát phạt, nên lập kế hoạch triệt phá.
Khoảng 15 giờ ngày 23.6, Công an H.Tân Châu bố trí lực lượng đột kích nhà của Trần Gia Phú (45 tuổi, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, H.Tân Châu), bắt quả tang 22 con bạc đang sát phạt dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tang vật thu giữ là 232 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc

Ảnh: Ngọc Hà

Sòng bạc này trên do Trần Gia Phú mốc nối với Nguyễn Hoàng Sa (33 tuổi) và Nguyễn Văn Giang (35 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng) đứng ra tổ chức, cho nhiều người tham gia để thu lợi 5-10 triệu đồng/ngày.
Cả 3 đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể, khi chưa có nhiều người đến chơi thì Giang làm cái. Khi có nhiều người tụ tập thì Giang giao lại cho những nhà cái khác rồi trực tiếp vào tham gia đặt cược, còn Sa và Phú theo dõi mọi hoạt động của sòng bạc và thu tiền xâu.
Mỗi ngày, tầm khoảng 11 giờ người chơi tụ tập đến sát phạt ở phía sau nhà của Phú cho đến 17 giờ thì tan sòng. Cao điểm, có trên 20 con bạc đến từ H. Tân Châu và H.Châu Thành và TP.Tây Ninh đến đánh bạc.
Phú thuê Trần Hải Âu (33 tuổi, em ruột Phú), Ma Cau, Sa và Nhớ (chưa rõ lai lịch) với tiền công 500.000 đồng/ người/ngày đứng nhiều nơi để cảnh giới cho sòng lắc tải xỉu. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.