Tây Ninh: Bắt băng đòi nợ thuê đến đập phá tài sản con nợ

17/06/2023 15:03 GMT+7

Khi được thuê đi đòi nợ, 6 nghi can kéo nhau đến nhà con nợ ở Tây Ninh, đập phá tài sản rồi bỏ đi.

Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Bảo (39 tuổi), Lê Văn Đạt (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Lý (18 tuổi) và Lương Hoài Thuận (18 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Công an cũng đã mời Tạ Minh T. (16 tuổi) và Nguyễn Vũ Đ. (16 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đến làm việc để làm rõ về hành vi trên.

Theo điều tra, ngày 6.6, ông N.C.T. (48 tuổi, tạm trú ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên) đến Công an H.Tân Biên trình báo bị nhóm người lạ mặt xông vào nhà đập phá tài sản rồi bỏ đi.

Bắt băng đòi nợ thuê ở TP.HCM đến Tây Ninh đập phá tài sản con nợ - Ảnh 1.

6 nghi can đi đòi nợ thuê, đập phá tài sản con nợ, tại Công an H.Tân Biên

NGỌC HÀ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngày 16.6, Công an H.Tân Biên bắt khẩn cấp Bảo, Lý, Thuận và Đạt, thu giữ một số đồ vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận có mối quan hệ làm ăn rộng và được nhiều người ủy quyền đi đòi nợ thuê. Khi đòi được tiền, chủ nợ phải trả cho Bảo 40% trên tổng số tiền người nợ đã trả. 

Bảo được thuê đến nhà ông T. đòi số tiền trên 1,3 tỉ đồng. Ngày 6.6, Bảo thuê ô tô 7 chỗ và trả cho Lý, Thuận, Đạt, T. và Đ. tiền công mỗi người 500.000 đồng, để cùng với Bảo đi đến nhà ông T. đập phá tài sản nhằm tạo áp lực để ông T. trả nợ rồi bỏ đi.

Hiện vụ được thuê đi đòi nợ, kéo đến nhà con nợ đập phá tài sản đang được Công an H.Tân Biên điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 12h ngày 17.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.