Tây Ninh: Bắt 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trong đêm

Giang Phương
Giang Phương
28/10/2021 16:38 GMT+7

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã giữ 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 28.10.

Ngày 28.10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết vừa bắt giữ 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Y Si Fol Byă (bên trái) cùng Nguyễn Thị Kim Xuân và Lý Minh Quân (bên phải) bị các lực lượng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ về hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

LÊ TRUNG QUÂN

Theo đó, lúc 0 giờ 15 phút ngày 28.10, tại khu vực mốc 169/3 thuộc ấp Long An, xã Long Thuận (H.Bến Cầu), lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt Biên phòng Long An, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 2 người về hành vi xuất cảnh trái phép.

Qua làm việc, 2 người khai nhận tên Nguyễn Thị Kim Xuân (32 tuổi) và Lý Minh Quân (22 tuổi, cùng ngụ TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cũng trong khoảng thời gian trên, tại khu vực mốc 170/4 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (H.Bến Cầu), lực lượng tại Chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tạm giữ Y Si Fol Byă (27 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, thống kê từ giữa tháng 9.2021 đến nay, các lực lượng biên phòng đã phát hiện và ngăn chặn trên 30 vụ với hơn 40 đối tượng về hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.