Tây Ninh: Bắt 2 tụ điểm đánh bạc núp bóng quán bi da và tiệm tạp hóa

13/01/2020 11:02 GMT+7

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) bắt quả tang 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, trong đó 1 tụ điểm núp bóng quán bi da và 1 tụ điểm 'ẩn' trong tiệm tạp hóa.

Ngày 12.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 nghi can để điều tra về hành vi đánh bạc.
Vào lúc 13 giờ 30 ngày 7.1, qua nguồn tin báo của người dân, Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại quán bi da BT thuộc ấp 7, xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu), tang vật thu giữ trên 25 triệu đồng. Đây là quán nước do Nguyễn Thị Linh Phương (29 tuổi, đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc) làm chủ.
Để thu hút nhiều người đến uống nước nên Phương chuẩn bị sẳn các dụng cụ để cho các con bạc tham gia lắc tài xỉu. Khoảng 12 giờ mỗi ngày là người tham gia đến đánh bạc đông đến khi con bạc chơi hết tiền thì tan sòng.
Trước đó, chiều 2.1, Công an huyện Gò Dầu cũng bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh. Tang vật thu giữ trên 22 triệu đồng.
Sòng bạc này được hình thành cách nay khoảng 2 tháng, tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Kim Hiếu (41 tuổi ngụ xã Hiệp Thạnh). Hàng ngày Lê Văn Ngồi đứng ra tổ chức, cung cấp dụng cụ để những người đánh bạc đến sát phạt, bù lại khi những người làm cái thắng sẽ cho bà Hiếu tiền xâu từ 200 - 300.000 đồng/ ngày. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.