Tây nguyên mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

08/08/2019 04:54 GMT+7

Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (PCTT), Tổng cục PCTT (Bộ NN-PTNT) cho biết, trong ngày 7.8, các tỉnh Tây nguyên có mưa vừa đến lớn.

Đặc biệt, nhiều nơi có mưa trên 200 mm như tại Ia Lốp (Đắk Lắk) lên tới 363 mm, Đăk Ru (Đắk Nông) 231 mm...

Lâm Đồng, Đắk Lắk nhiều nơi bị ngập sâu

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nơi ở Lâm Đồng bị ngập nặng. Đến chiều 7.8 đã có hơn 150 căn nhà tại 2 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m, nhiều nhà ngập hơn 1 m phải sơ tán; hơn 1.000 ha cây trồng tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc bị nước nhấn chìm. Nước chảy xiết khiến xã Tiên Hoàng (H.Cát Tiên) bị chia cắt, cô lập trong nhiều giờ. Đến 14 giờ chiều qua, các lực lượng mới có thể tiếp cận hỗ trợ bà con di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiệt hại.
Tại H.Đạ Tẻh, mưa lớn đã gây ngập úng trên diện rộng. Thống kê sơ bộ, toàn huyện có 69 căn nhà bị ngập phải di dời người dân. Đường từ thôn 11 (xã Đạ Kho) qua xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú (Đồng Nai) bị nước ngập chia cắt hoàn toàn. Mưa lớn gây sạt lở đèo Con Ó (tỉnh lộ 725 - đoạn qua xã Mỹ Đức) làm hàng trăm mét khối đất, đá đổ tràn xuống đường khiến giao thông bị chia cắt nhiều giờ.
Ngày 7.8, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn từ đêm 6.8 khiến một số địa bàn trong tỉnh bị ngập sâu, thiệt hại nặng nhất ở 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Theo thống kê ban đầu từ 2 huyện này, mưa lũ gây ngập hơn 730 nhà dân, hơn 6.500 ha hoa màu; gần 200 con gia súc cùng hàng ngàn gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, chia cắt các thôn, xã. UBND H.Ea Súp đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân di dời hàng trăm hộ dân cùng nhiều tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Thời tiết xấu cả trên biển lẫn đất liền

Chiều 7.8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp gió mùa tây nam cường độ mạnh sẽ gây ra hiện tượng thời tiết xấu cả trên biển lẫn đất liền. Cụ thể, mưa lớn tiếp tục duy trì ở Tây nguyên và Nam bộ, kéo dài đến hết ngày 9.8. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có mưa rào và giông.
Chiều qua, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi các tỉnh Nam bộ và các bộ, ngành T.Ư yêu cầu triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.