'Tay ngang' lấn sân điện ảnh

Ngọc An
Ngọc An
30/04/2022 09:52 GMT+7

Đoàn làm phim Em và Trịnh vừa chính thức công bố, người vào vai danh ca Khánh Ly trong phim là ca sĩ Bùi Lan Hương, một “tay ngang” với điện ảnh.

Đạo diễn phim Em và Trịnh Phan Gia Nhật Linh đã không biết Bùi Lan Hương là ai khi xem băng thử vai của cô ở vòng ngoài. Nhưng ngay lúc đó, anh đã bị thần thái của nữ ca sĩ theo dòng nhạc dream pop này cuốn hút. Mặc dù phải trải qua tới 5 vòng thử vai, nhưng Bùi Lan Hương là cái tên đầu tiên được đạo diễn ấn định cho vai diễn Khánh Ly.

Ca sĩ Bùi Lan Hương vào vai danh ca Khánh Ly trong phim Em và Trịnh

TL

“Vai Khánh Ly đòi hỏi khó hơn các vai nữ khác trong phim bởi công chúng có thể ít biết đến ca sĩ Thanh Thúy, Diễm hay Dao Ánh, nhưng ai cũng biết đến nữ ca sĩ Khánh Ly. Vì thế, diễn viên vào vai Khánh Ly phải có ngoại hình giống thần thái của bà, đồng thời phải hát hay, vì đây có lẽ là nhân vật hát nhiều nhất trong phim”, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ. Cùng với Avin Lu trong vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ, Bùi Lan Hương là người thể hiện phần lớn các ca khúc nhạc phim Em và Trịnh. Phim dự kiến ra mắt trong tháng 6 tới.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên đã được Ngô Thanh Vân - nhà sản xuất và đạo diễn phim Thanh Sói, chọn giao vai chính phản diện của bộ phim. Khác với Bùi Lan Hương, Tóc Tiên đã tham gia một số phim điện ảnh trước đó. Đến dự án Thanh Sói - một bộ phim điện ảnh hành động, Tóc Tiên có phần áp lực hơn. Cô dành thời gian nghiền ngẫm kịch bản, nghiên cứu nhân vật. Trong suốt nhiều tháng, nữ ca sĩ được đào tạo võ thuật, luyện tập thể lực. Tóc Tiên cho biết cô cũng tìm hiểu chế độ ăn để nhân vật của mình có ngoại hình đúng với yêu cầu. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân còn “gửi” cô cho nữ diễn viên kỳ cựu Kathy Uyên rèn luyện thêm về diễn xuất. Không ít khán giả đang chờ đợi sự xuất hiện của nữ ca sĩ trong Thanh Sói bởi để hoàn thành vai diễn theo “chuẩn” của Ngô Thanh Vân có lẽ cũng không dễ dàng gì.

Trước đây, đã có nhiều ca sĩ lấn sân điện ảnh, có thể kể đến như Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ không chỉ diễn xuất mà còn làm biên kịch và đạo diễn cho bộ phim Chị trợ lý của anh, công chiếu cách đây 3 năm. Phim được đầu tư 17 tỉ đồng, doanh thu sau hơn 3 tuần công chiếu đã vượt 70 tỉ đồng. Trong số những ca sĩ thành công khi tham gia diễn xuất có thể kể đến Phương Thanh, Minh Hằng, Ngô Kiến Huy, Nhật Kim Anh, Hoàng Yến Chibi… Minh Hằng, Ngô Kiến Huy đã trở thành những gương mặt ăn khách được nhiều đạo diễn lựa chọn cho những bộ phim giải trí, trong khi Nhật Kim Anh gây dấu ấn với nhiều phim truyền hình. Không ít “tay ngang” còn “vượt” cả những diễn viên chuyên nghiệp nhận giải thưởng điện ảnh, như Hoàng Yến Chibi đã giành Bông sen vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Hiểu Phương trong phim Tháng năm rực rỡ.

Không thể không nhắc đến Phương Thanh, người được mệnh danh “nữ ca sĩ đóng nhiều vai phụ nhất VN” cũng đã ẵm trong tay 2 giải thưởng điện ảnh lớn của VN là Bông sen vàng và Cánh diều vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Phim có người nổi tiếng vẫn có thể... thua

Hoa hậu Tiểu Vy sẽ lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong dự án điện ảnh mang màu sắc kinh dị có tên Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái của đạo diễn Lê Bình Giang. Cô được nhà làm phim kỳ vọng sẽ mang đến “làn gió mới” cho phim Việt với vai chính trong bộ phim được dự kiến công chiếu vào cuối năm nay. Trong khi đó, công chúng có thể thưởng thức trước vai diễn phim điện ảnh đầu tiên của hoa hậu H’Hen Niê trong bộ phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng, phát hành vào giữa tháng 5.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, nhiều phim có người nổi tiếng (ca sĩ, hoa hậu...) tham gia mà vẫn thua nặng. “Không phải cứ xuất hiện là người ta bỏ tiền ra mua vé. Nếu đơn giản thế thì mọi người đều đi thuê người nổi tiếng đóng phim để nhanh nhanh làm giàu, chứ vật vã làm gì”, ông Dũng nói, và lý giải nếu xảy ra lỗi diễn xuất, tổn thất cho người nổi tiếng chỉ là rất nhỏ so với tổn thất về mọi mặt của nhà sản xuất và ê kíp làm phim. “Với nghề làm phim, có tài rồi thì cũng cần kiên nhẫn lắm, chịu khó và chịu cực khổ nữa”, đạo diễn chia sẻ, và cho hay, ông hài lòng với H’Hen Niê ở cả cách làm việc lẫn tài năng diễn xuất của hoa hậu.

Lương Đình Dũng cũng được biết đến là vị đạo diễn thường đưa những “tay ngang” vào trong phim của mình. Cùng với hoa hậu H’Hen Niê, bộ phim chuẩn bị ra mắt này của ông còn có sự tham gia của đô vật Hà Văn Hiếu (trước đó cũng từng tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay Cha cõng con của ông). “Hà Văn Hiếu là người gần như cao lớn nhất VN. Anh nặng 128 kg, cao 1,92 m, nhiều lần vô địch quốc gia, SEA Games. Đó là “tài sản” mà không phải ai cũng có, thêm nữa anh còn biết diễn xuất”, đạo diễn nói, và bày tỏ: “Diễn xuất là năng khiếu quan trọng nhất, tôi tìm diễn viên không chuyên, tay ngang, nhưng họ cần có điểm cộng về năng khiếu diễn xuất. Sau đó tôi kèm họ, có phương pháp làm việc với họ. Và từ vất vả đó tôi lại được nhận thành quả là chính những quả chín “trong trẻo trong diễn xuất” xuất hiện trong phim của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.