Tây Ban Nha dạy đấu bò trong trường phổ thông

20/10/2015 08:47 GMT+7

Tờ The Telegraph ngày 19.10 đưa tin chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua kế hoạch do Bộ Giáo dục soạn thảo nhằm đưa đấu bò vào giảng dạy như một môn tự chọn tại các trường trung học trên cả nước.

Tờ The Telegraph ngày 19.10 đưa tin chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua kế hoạch do Bộ Giáo dục soạn thảo nhằm đưa đấu bò vào giảng dạy như một môn tự chọn tại các trường trung học trên cả nước.

Đấu bò được đưa vào giảng dạy như một môn tự chọn tại các trường trung học trên khắp Tây Ban Nha - Ảnh: AFPĐấu bò được đưa vào giảng dạy như một môn tự chọn tại các trường trung học trên khắp Tây Ban Nha - Ảnh: AFP
Theo đó, học sinh từ 16 tuổi trở lên có thể chọn học môn này và sẽ được dạy những kỹ năng tránh né, đâm bò, luật đấu bò cũng như kỹ thuật và quy định về phối giống bò tót.
Sau khóa học kéo dài 2 năm, học sinh được cấp giấy chứng nhận và có thể hành nghề đấu bò chuyên nghiệp. Theo The Telegraph, quyết định của chính phủ Tây Ban Nha nhằm nỗ lực bảo vệ đấu bò, môn giải trí truyền thống nhưng gây nhiều tranh cãi ở nước này.
Các chính quyền tự trị Catalonia và đảo Canary đã cấm đấu bò trong khi vùng Valencia và đảo Balearic đang cân nhắc ra lệnh cấm.
Kế hoạch giảng dạy nói trên cũng đang hứng chịu chỉ trích dữ dội từ các tổ chức bảo vệ động vật. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.