Tàu, xe chật kín khách

29/04/2015 07:00 GMT+7

Chiều 28.4, lượng người đổ về Bến xe Miền Đông (TP.HCM) mua vé đi chơi lễ tăng đột biến so với những ngày trước đó. Lúc 16 giờ, cả 3 cổng tại bến xe ùn tắc, lộn xộn. Tại nhà chờ, một số hãng xe có tuyến lưu thông đi khu vực Tây nguyên và các tỉnh miền Trung hành khách xếp hàng chờ nhưng vé đã gần hết.

*13 chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vì mưa giông

Chiều 28.4, lượng người đổ về Bến xe Miền Đông (TP.HCM) mua vé đi chơi lễ tăng đột biến so với những ngày trước đó. Lúc 16 giờ, cả 3 cổng tại bến xe ùn tắc, lộn xộn. Tại nhà chờ, một số hãng xe có tuyến lưu thông đi khu vực Tây nguyên và các tỉnh miền Trung hành khách xếp hàng chờ nhưng vé đã gần hết.

Bến xe Miền Đông chiều 28.4 chật kín kháchBến xe Miền Đông chiều 28.4 chật kín khách - Ảnh: Đình Mười

Trong khi đó, các hãng xe như Phương Trang đã hết vé từ những ngày trước. Ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết: “Lượng khách tập trung không chỉ riêng hôm nay mà các ngày trước cũng rất đông, khoảng từ 30.000 đến 32.000 khách, trong khi ngày thường chỉ khoảng 18.000 khách. Các hãng xe vừa và nhỏ vẫn còn vé nhưng một số hãng lớn đã hết vé vài ngày trước”.

Trong khi đó, khách đi tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM tăng cao. Các hãng tàu tăng từ 6 chuyến lên 8 chuyến/ngày tại mỗi đầu bến nhưng vẫn đầy kín khách. Ước tính có khoảng 1.500 lượt khách đi tàu cánh ngầm trong ngày 28.4, tăng gấp đôi ngày thường.

Cũng trong ngày hôm qua, do người dân về nghỉ lễ, hành hương tăng nên lượng xe máy, ô tô các loại qua cụm phà Vàm Cống (nối An Giang và Đồng Tháp) tăng đột biến gấp 3 - 4 lần so với ngày thường, gây kẹt phà Vàm Cống phía bờ H.Lấp Vò (Đồng Tháp). Đỉnh điểm ùn tắc giao thông từ 10 giờ cho đến 17 giờ cùng ngày. Lúc này dọc theo QL80, nhiều đoàn ô tô xếp hàng dài hơn 3 km chờ rất lâu mới qua được phà.  Ban Quản lý cụm phà Vàm Cống phải mở bến phà phụ, đồng thời tăng thêm 3 chiếc phà (ngày thường chỉ 6 chiếc loại từ 100 - 200 tấn) chạy liên tục vẫn không đáp ứng nổi lượng xe qua phà lúc cao điểm. 

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), chiều qua nhiều đoàn xe nối đuôi nhau dẫn đến kẹt đường cục bộ ở khu trung tâm TP. Trong khi đó, giá phòng ở nhiều khách sạn tăng đột biến 300%, phòng đơn từ 250.000 - 350.000 đồng/ngày tăng lên 800.000 - 900.000 đồng/ngày; phòng đôi từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày tăng lên 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày; các khách sạn từ 3 - 5 sao giá tăng khoảng 30 - 40%.

Đại diện Cục Hàng không VN tối 28.4 cho biết có tổng cộng 13 chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong thời gian từ 14 giờ 15 - 15 giờ 30 cùng ngày, do thời tiết diễn biến phức tạp, có mưa to, giông, gió. Các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu đã phải chuyển sân, hạ cánh tại các sân bay dự bị gồm: Cam Ranh (7 chuyến), Cần Thơ (3 chuyến), Phnom Penh - Campuchia (2 chuyến), Đà Nẵng (1 chuyến). Các chuyến bay trên đã chuyển sân hạ cánh tại sân bay dự bị theo kế hoạch bay được duyệt, thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tính đến 18 giờ cùng ngày, tất cả 13 chuyến bay trên đều hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 M.Vọng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.