Tàu va vào Hòn Mồ, 12 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển Cù Lao Chàm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/12/2020 13:55 GMT+7

Tàu cá ngư dân Bình Định đang hoạt động trên vùng biển Cù Lao Chàm thì bất ngờ va vào Hòn Mồ khiến vỡ be mũi tàu và có nguy cơ bị chìm. Tuy nhiên, 12 ngư dân trên tàu đã được ứng cứu kịp thời.

Chiều 11.12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho biết 1 tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động trên biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) thì không may vỡ be tàu, có nguy cơ bị chìm nhưng rất may 12 ngư dân trên tàu đã được ứng cứu kịp thời.

Trước nguy cơ bị chìm, 12 ngư dân trên tàu đã được ứng cứu an toàn

ẢNH: NAM THỊNH

Theo đó, vào lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày (11.12), tàu cá số hiệu BĐ 94757 TS, công (suất 550 CV) do ông Nguyễn Văn Bi (40 tuổi, ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân đang hành trình đánh bắt thì bất ngờ tàu va vào Hòn Mồ (Cù Lao Chàm) gây vỡ be mũi tàu, nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cù lao Chàm điều động 1 ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu bị nạn tham gia bơm nước và hướng dẫn tàu bị nạn chạy vào khu vực Bãi Bìm (Cù Lao Chàm). Trên tàu có khoảng 3.500 lít dầu DO (chứa trong các két dầu, hiện tại đã khóa các van tại két).

Hiện Đồn Biên phòng Cù lao Chàm đã cắt cử lực lượng tăng cường quan sát, phát hiện dầu loang, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu.

Được biết, trước khi tàu cá số hiệu BĐ 94757 TS gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm, tàu này xuất bến ngày 10.12 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.