TNO

Tàu tuần tra mới của Philippines trang bị vũ khí gì?

22/08/2016 09:14 GMT+7

(Tin Nóng) Chiếc BRP Tubbataha, 1 trong 10 tàu tuần tra đa năng (MRRV) Nhật đóng cho Cảnh sát biển Philippines đã đến cảng Manila ngày 18.8 qua. Tuy nhiên trên con tàu này chẳng thấy bố trí loại vũ khí nào ngoài… 3 khẩu súng phun nước.

(Tin Nóng) Chiếc BRP Tubbataha, 1 trong 10 tàu tuần tra đa năng (MRRV) Nhật đóng cho Cảnh sát biển Philippines đã đến cảng Manila ngày 18.8 qua. Tuy nhiên trên con tàu này chẳng thấy bố trí loại vũ khí nào ngoài… 3 khẩu súng phun nước.

Tàu tuần tra đa năng Tubbataha của Philippines từ Yokohama về cảng Manila ngày 18.8 - Ảnh: AFP

Theo các báo Philippines, tàu Tubbataha (số hiệu 4401), mang tên của 1 ngọn hải đăng, là 1 trong 10 tàu MRRV Philippines đặt Nhật Bản đóng tại Yokohama. Chi phí đóng 10 tàu này là 231,4 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Nhật là 199 triệu USD và vốn đối ứng của Philippines là 32,4 triệu USD. Tính ra mỗi chiếc tàu này có chi phí 23,14 triệu USD.

Tàu MRRV dài 44 m, ngang 7,5 m, mớn nước 4 m, động cơ diesel công suất 2.580 kw, tốc độ tối đa 25 knot (46 km/giờ), tầm hoạt động  1.500 hải lý (2.778 km) với tốc độ hành trình 16 knot (30 km/giờ). Tàu biên chế 25 thuỷ thủ (5 sĩ quan).

Tàu tuần tra đa năng Tubbataha của Philippines tại cảng Yokohama - Ảnh: Tuần duyên Philippines

Tập đoàn Japan Marine United Corporation (JMUC) tại Yokohama là nơi thực hiện đơn hàng này, từ cuối năm 2015. Đến cuối năm 2016, chiếc MRRV thứ 2 sẽ về Philippines. Dự kiến đến tháng 8.2018 phía Nhật bàn giao đủ 10 tàu cho Philippines và các tàu này đều mang tên các ngọn hải đăng của Philippines.

Tàu MRRV được trang bị các thiết bị liên lạc hiện đại, camera quan sát đêm, thiết bị báo cháy, 1 xuồng cao tốc, và buồng lái gắn kính chống đạn.

Chức năng của tàu gồm cứu hộ, tuần tra biển, kiểm soát tràn dầu, môi trường, vận chuyển người và hàng cho Cảnh sát biển.

Tuy nhiên con tàu khi cập cảng Manila sáng 18.8 không thấy có vũ khí nào trên tàu. Phía trước buồng lái của tàu chỉ có 3 khẩu súng phun nước sơn màu đỏ.

Bản thiết kế bằng máy tính của hãng đóng tàu Nhật cho thấy tàu MRRV của Philippines trang bị 1 khẩu pháo 20 mm

Vũ khí của tàu này chưa rõ, phía trước đài chỉ huy là 3 khẩu súng phun nước, sơn màu đỏ - Ảnh: GMA

Tạp chí Jane’s cho biết theo bản thiết kế máy tính của hãng đóng tàu Nhật, tàu MRRV của Philippines có trang bị 1 pháo 20 mm. Tuy nhiên khi tàu Tubbataha cập cảng Manila, nơi bố trí vũ khí như thiết kế lại là 3 khẩu súng phun nước, sơn màu đỏ.

Tàu tuần tra đa năng Tubbataha của Philippines chạy thử ở Nhật Bản - Ảnh: JMUC

Như vậy rất có thể Philippines sẽ tự trang bị vũ khí cho tàu này tại Philippines.

Hiện các tàu cảnh sát biển của Philippines đa số chỉ dài 20 m, vũ khí chủ yếu là súng máy cỡ 12,7 mm.

Xem tàu tuần tra đa năng MRRV của Philippines cập cảng Manila ngày 18.8 sau khi chạy thẳng từ cảng Yokohama về:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.