Tàu sân bay Trung Quốc 'dằn mặt' Đài Loan trước cuộc gặp tại Mỹ

05/04/2023 21:25 GMT+7

Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc đã di chuyển gần Đài Loan trong ngày 5.4 khi lãnh đạo hòn đảo chuẩn bị gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã đi qua eo biển Ba Sĩ giữa Đài Loan và Philippines và đến khu vực đông nam của Đài Loan.

Tàu sân bay Trung Quốc 'dằn mặt' Đài Loan trước cuộc gặp tại Mỹ - Ảnh 1.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc trong một cuộc tập trận tại Biển Đông

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Nhóm tàu dự kiến tập trận tại Tây Thái Bình Dương. Đài Bắc thông báo đã triển khai tàu chiến, máy bay và các hệ thống radar trên bộ để theo dõi sát sao hoạt động của Bắc Kinh. Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin phía Đài Loan đưa ra.

Trong sáng 5.4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện 14 máy bay và 3 tàu của hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có 2 máy bay bay vào khu vực phía tây nam của vùng nhận diện phòng không Đài Loan.

Tàu chiến, trực thăng Trung Quốc đến gần Đài Loan, phản ứng cuộc gặp cấp cao ở Mỹ

Cùng ngày, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin nước này sẽ tổ chức tuần tra và giám sát quân sự hỗn hợp tại vùng biển quanh Đài Loan. Chiến dịch đặc biệt này diễn ra tại khu vực ở trung tâm và phía bắc của eo biển Đài Loan. Cuộc diễn tập do tàu tuần tra Hải Tuần 06 của Trung Quốc dẫn đầu, cùng các tàu cảnh sát biển khác.

Hoạt động diễn ra khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đến Los Angeles, bang California (Mỹ) và chuẩn bị gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong ngày. Trung Quốc đã phản đối mọi liên lạc giữa Đài Loan và Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu cuộc gặp diễn ra.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, khiến Trung Quốc phản ứng chưa từng thấy với các hoạt động phóng tên lửa và tập trận quanh hòn đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.