Tàu sân bay thăm Đà Nẵng, 'quan hệ Việt - Mỹ bền chặt nhất từ trước đến nay'

05/03/2020 11:02 GMT+7

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM nhấn mạnh sự kiện đón tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng là một trong những hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt bao gồm hoạt động giao lưu về nhân đạo và hữu nghị, thể hiện đúng bản chất quan hệ hữu nghị của 2 nước.
Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour cho biết: “Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương USS Bunker Hill đến thăm Đà Nẵng, đánh dấu 25 năm kể từ khi Mỹ-Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao”.

[VIDEO] Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt lừng lững vào vịnh Đà Nẵng

“Chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt là một biểu tượng quan trọng của sự hợp tác an ninh chặt chẽ và ngày càng tăng giữa hai nước, đồng thời thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, bà Damour nói.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink cho biết: “Chuyến thăm này diễn ra sau chuyến thăm lịch sử năm 2018 của USS Carl Vinson, tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Đây cũng là thời điểm quan trọng trong mối quan hệ song phương. Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hai bên là bền chặt nhất từ trước đến nay”.
“Chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt thể hiện sức mạnh của mối quan hệ song phương và nêu bật sự hợp tác không ngừng của chúng tôi với các nước đối tác và sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ cho khu vực, bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Việt Nam là chủ tịch của năm nay”, ông Kritenbrink nói.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên vịnh Đà Nẵng sáng 5.3. Đây là tàu sân bay thứ hai của Mỹ ghé thăm Đà Nẵng, sau chuyến thăm trước đó của tàu sân bay USS Carl Vinson năm 2018

Độc Lập

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các thủy thủ của nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa và nghiệp vụ, thi đấu thể thao và tiệc chiêu đãi tại Đà Nẵng.
Nhân chuyến thăm chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt, Tổng lãnh sự Damour nhấn mạnh Mỹ và Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến phi thường trong 25 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao. “Ngày nay, hai đất nước là đối tác đáng tin cậy với tình bằng hữu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ nhân dân với nhân dân vững chắc”, bà Damour lưu ý.

[VIDEO] Uy lực nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ

Trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đến năng lượng và an ninh, Mỹ và Việt Nam phối hợp cùng nhau hướng tới một cam kết chung về hòa bình và thịnh vượng, theo bà Damour . “Chúng tôi sẽ nêu bật sự hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực này với các sự kiện đặc biệt trong suốt năm nay nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam”, bà Damour cho biết thêm.
Theo thông tin từ Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, thương mại song phương Mỹ-Việt Nam năm 2019 là hơn 77 tỉ USD và 30.000 thanh niên Việt Nam đang học tập tại Mỹ. Riêng thương mại nông nghiệp giữa hai nước đặc biệt mạnh mẽ, đạt 7,9 tỉ USD vào năm 2019. Ngày nay, Việt Nam là thị trường lớn thứ 6 đối các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
Trong 2 năm qua, Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 18 xuồng tuần tra cao tốc lớp Metal Shark cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, và sẽ chuyển thêm 6 chiếc trong năm 2020, đồng thời hỗ trợ bảo trì và đào tạo, và giúp phát triển cơ sở hạ tầng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.