Tàu sân bay Phúc Kiến chưa có vũ khí, radar

21/07/2022 07:04 GMT+7

Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn nhận định của giới chuyên gia quân sự cho rằng tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc có thể phải mất nhiều năm nữa mới sẵn sàng hoạt động.

Tàu sân bay Phúc Kiến vào buổi hạ thủy

Là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc được hạ thủy hồi tháng 6 và trong những hình ảnh rò rỉ mới nhất, tàu Phúc Kiến chưa được lắp đặt các hệ thống radar, vũ khí.

Khác với hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, tàu Phúc Kiến được giới thiệu có hệ thống phóng đẩy máy bay điện từ (EMALS) tiên tiến, đến nay mới chỉ xuất hiện trên tàu sân bay mới nhất của Mỹ là USS Gerald R. Ford.

Trước khi đạt năng lực hoạt động ban đầu hồi tháng 4, tàu Ford cũng trải qua nhiều vấn đề liên quan đến công nghệ và chi phí nên bị trễ hạn nhiều năm, do đó tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc được dự báo sẽ gặp thử thách tương tự, đặc biệt là việc thử nghiệm EMALS.

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay Phúc Kiến, hiện đại vượt trội 2 tàu sân bay trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.