Tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông lúc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật

Văn Khoa
Văn Khoa
26/09/2021 21:10 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan vừa trở lại Biển Đông trong lúc Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển này.

Theo thông báo được đăng trên website của hải quân Mỹ ngày 24.9, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan trở lại Biển Đông sau khi hoàn tất các hoạt động hải quân ở Trung Đông. Trong thời gian hiện diện ở Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận tấn công trên biển, chống tàu ngầm…
Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan gồm có tàu sân bay USS Ronald Reagan, không đoàn số 5, tàu tuần dương USS Shiloh và đội tàu khu trục số 15. Đây là lần thứ 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan hoạt động ở Biển Đông trong năm nay.
“Khi chúng tôi tiếp tục sứ mệnh ở Biển Đông, chúng tôi vẫn cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi”, sĩ quan chỉ huy Fred Goldhammer của nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan nhấn mạnh trong thông báo.

Lãnh đạo bộ tứ Mỹ - Nhật - Ấn - Úc tuyên bố gì ở hội nghị thượng đỉnh đầu tiên?

Thông báo về việc nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan trở lại Biển Đông được đưa ra cùng ngày Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đăng thông báo rằng nước này sẽ tiến hành hai cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực từ ngày 25-28.9. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.