Tàu sân bay Mỹ đến tập trận với Nhật gần Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
12/04/2022 12:00 GMT+7

Đây là lần đầu tiên một nhóm tác chiến tàu sân bay được điều động đến vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản kể từ năm 2017.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ

reuters

Hãng Yonhap ngày 12.4 đưa tin một quan chức Mỹ xác nhận rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, giữa căng thẳng liên quan việc CHDCND Triều Tiên thử tên lửa.

Quan chức này cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay đến đây để tập trận với lực lượng của Nhật nhằm trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực. Theo Reuters, động thái trên diễn ra trong khi giới chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất trong vài ngày tới.

Đây là lần đầu tiên một nhóm tác chiến tàu sân bay được điều động đến vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản kể từ năm 2017. Khi đó, các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz từng được điều động đến sau khi Triều Tiên tiến hành nhiều cuộc thử tên lửa và hạt nhân.

Yonhap dẫn một nguồn tin cho hay tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ hoạt động trong khu vực từ 3-5 ngày.

Xem hình ảnh vụ phóng tên lửa liên lục địa mạnh nhất của Triều Tiên

Một phát ngôn viên Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc từ chối bình luận về các cuộc tập trận sắp hoặc đang diễn ra.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận có biết về việc nhóm tác chiến tàu sân bay trên đang trong vùng biển quốc tế và từ chối bình luận vì đó là khí tài quân sự Mỹ. Trước đó, Triều Tiên chỉ trích các hoạt động tập trận của Mỹ là diễn tập chiến tranh và cho rằng hoạt động đó làm gia tăng căng thẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.