Tàu ngầm tấn công đầu tiên được đóng ở Đông Nam Á có gì đặc biệt?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/04/2021 14:00 GMT+7

Hải quân Indonesia gần đây nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên được đóng ở Đông Nam Á trong bối cảnh quốc gia này tăng cường sức mạnh trên biển trước những quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển khu vực.

Trong tháng trước, hải quân Indonesia đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm thứ 3 thuộc lớp Nagapasa, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một tàu ngầm được đóng thành công ở Đông Nam Á, theo bài bình luận được đăng trên website của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ).
Chiếc tàu ngầm mới, được đặt tên KRI Alugoro và mang số 405, là chiếc cuối cùng trong tổng số 3 chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu diesel-điện do Công ty Công nghiệp hàng hải và đóng tàu Daewoo (DSME) của Hàn Quốc đóng cho hải quân Indonesia theo hợp đồng trị giá 1,1 tỉ USD được ký vào năm 2011.
Theo thỏa thuận, hai chiếc đầu tiên sẽ được đóng ở Hàn Quốc và chiếc thứ 3 được đóng tại xưởng tàu thuộc công ty nhà nước PT PAL ở thành phố cảng Surabaya trên đảo Java của Indonesia.
Những thành phần của KRI Alugoro được chế tạo tại xưởng tàu Okpo trên đảo Geoje trước khi được chuyển đến Surabaya để lắp ráp. Tàu KRI Alugoro sẽ trải qua một số đợt chạy thử trên biển trước khi được đưa vào hoạt động.

Tàu ngầm KRI Ardadedali (404), chiếc thứ 2 thuộc lớp lớp tàu ngầm tấn công Nagapasa

Chụp màn hình Nasional.tempo.co

Theo chuyên trang Navalnews dẫn thông tin từ hải quân Indonesia, tàu KRI Alugoro có chiều dài 61,3 m và lượng giãn nước 1.400 tấn, có thể chạy trong lúc lặn với vận tốc gần 39 km/giờ. Tàu có thể hoạt động dưới biển liên tục hơn 50 ngày và chở trên 40 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu được trang bị 8 ống phóng ngư lôi.
Việc sở hữu 3 tàu ngầm lớp Nagapasa cho thấy hải quân Indonesia có sự nâng cấp đáng kể cho đội tàu ngầm, so với lúc chỉ có 2 tàu ngầm tấn công lớp Cakra được đưa vào hoạt động từ đầu thập niên 1980.
Tàu ngầm lớp Nagapasa là phiên bản nâng cấp từ tàu ngầm lớp Chang Bogo của Hàn Quốc, trong khi tàu ngầm lớp Chang Bogo là phiên bản của tàu ngầm tấn công Type 209 do công ty Đức Howaldtswerke-Deutsche Werft phát triển. So với tàu lớp Jang Bogo, tàu ngầm lớp Nagapasa có sự cải tiến về sonar, radar và hệ thống định vị, theo CSIS.
Trong lễ bàn giao tàu KRI Alugoro, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto lưu ý rằng việc hiện đại hóa quân đội của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này đối diện nhiều thách thức đối với các quyền lợi biển của quốc gia Đông Nam Á này.
Jakarta nhiều lần khẳng định Indonesia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia (BAKAMLA) lâu nay cáo buộc các tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này xung quanh quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông, và đã có không ít lần đối đầu với tàu hải cảnh hộ tống tàu cá Trung Quốc ở khu vực.

Tàu hải cảnh Trung Quốc trong một lần xuất hiện xung quanh quần đảo Natuna

BAKAMLA

Việc đưa vào biên chế tàu KRI Alugoro đánh dấu nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ biển hiện nay của Indonesia, theo CSIS. Hồi tháng 1.2020, hải quân Indonesia triển khai thêm 4 tàu chiến đến Natuna, nâng tổng số tàu chiến ở quần đảo này lên 8 chiếc, theo kênh CNA dẫn lời sĩ quan Tri Rohadi thuộc hải quân Indonesia.
Đến tháng 6.2020, Bộ Quốc phòng Indonesia lần đầu tiên cho phép BAKAMLA, vốn là cơ quan dân sự, mua vũ khí dành cho quân đội là súng máy 12,7 mm để trang bị các tàu tuần tra. Sau đó khoảng 5 tháng, Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono, cho hay sẽ chuyển tổng hành dinh lực lượng tác chiến từ Jakarta đến Natuna.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.