Tàu ngầm Pháp phóng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, Mỹ theo dõi

Văn Khoa
Văn Khoa
13/06/2020 09:49 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân Pháp Le Téméraire ngày 12.6 phóng thử tên lửa đạn đạo M51 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Đại Tây Dương với sự theo dõi của máy bay Pháp và Mỹ.

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Pháp cho hay tên lửa đạn đạo (SLBM) M51 được tàu ngầm Le Téméraire phóng ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Pháp hướng về phía biển Caribe. Theo một số nhà quan sát quốc phòng Pháp, tên lửa M51 bay xa hơn 5.900 km trước khi rơi xuống phía tây biển Sargasso.
Khi cuộc phóng thử tên lửa diễn ra, mạng theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Aircraft Spots lưu ý hai máy bay do thám điện tử hoạt động trong phạm vi tên lửa rơi xuống biển, gồm chiếc Falcon 50 của hải quân Pháp và chiếc RC-135S Cobra Ball của không quân Mỹ. RC-135S Cobra Ball được dùng để truy dấu vết tên lửa.

Sơ đồ đường bay của tên lửa M51 được phóng từ tàu ngầm Pháp Le Téméraire ở Đại Tây Dương ngày 12.6

Twitter HenriKenhmann

Le Téméraire là chiếc thứ 2 trong số 4 tàu ngầm lớp Triomphant có khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Pháp, được hạ thủy vào nằm 1998. Mỗi tàu ngầm lớp Triomphant có thể mang 16 SLBM và mỗi tên lửa M51 có thể mang 6-10 đầu đạn hạt nhân, có nghĩa tàu này có thể tiến hành 160 cuộc tấn công hạt nhân riêng biệt.
Tuy nhiên, theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí ở Mỹ, Pháp hiện chỉ có 300 đầu đạn hạt nhân có thể sử dụng. Bộ Quốc phòng Pháp lưu ý không có đầu đạn hạt nhân trên tên lửa M51 được phóng thử vào ngày 12.6. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.