Tàu ngầm, oanh tạc cơ Nga tấn công IS ở Syria

02/11/2017 14:31 GMT+7

Tàu ngầm và oanh tạc cơ siêu thanh của Nga đã tấn công quân khủng bố IS ở Deir ez-Zor, Syria liên tiếp hai ngày qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 31.10, tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo, chiếc Veliky Novgorod trên Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria đã phóng 3 quả tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở gần thành phố Abu-Kemal, tỉnh Deir ez Zor. Các tên lửa này đã phá hủy trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, xe bọc thép và nhiều tay súng.

Tàu ngầm Veliky Novgorod phóng tên lửa hành trình tiêu diệt quân khủng bố ở Syria ngày 31.10.2017 Bộ Quốc phòng Nga
Tàu ngầm Veliky Novgorod là một trong 6 tàu ngầm Kilo 636.3 của Hạm đội Biển Đen Bộ Quốc phòng Nga

Đây là lần thứ 4 trong vòng 2 tháng qua, tàu ngầm Veliky Novgorod phóng tên lửa hành trình tiêu diệt quân khủng bố ở Syria. Tầm bắn của tên lửa phóng từ tàu ngầm này đến các vị trí của quân khủng bố trong khoảng 350 - 700 km, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nạp bom FAB-250 lên khoang vũ khí của oanh tạc cơ Tu-22M3, ngày 1.11.2017 Bộ Quốc phòng Nga
Oanh tạc cơ Tu-22M3 nhìn từ buồng lái của tiêm kích Su-30SM Bộ Quốc phòng Nga

Tiếp đó, ngày 1.11, sáu chiếc oanh tạc cơ siêu thanh Tu-22M3 xuất phát từ căn cứ ở Nga, bay qua không phận Iran, Iraq và dội bom xuống các vị trí của khủng bố ở gần Abu Kemal, tỉnh Deir ez Zor, Syria. Các oanh tạc cơ này được tiêm kích Su-30SM từ căn cứ không quân Hmeimim ở Syria bay bảo vệ trong suốt thời gian ném bom. Sau đó 6 chiếc Tu-22M3 đã quay về Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu của quân khủng bố như nơi đóng quân, kho vũ khí đã bị Tu-22M3 phá hủy.

Được biết một chiếc Tu-22M3 có thể mang đến 24 tấn bom và tên lửa, gồm tối đa 70 quả bom FAB-250 loại 250 kg.

Xem clip oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga dội bom quân IS ở Syria ngày 1.1.2017 (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.