TNO

Tàu ngầm Kilo: Mối đe dọa từ dưới lòng biển

24/12/2015 15:39 GMT+7

(Tin Nóng) Mới đây, tàu ngầm lớp Kilo 636.3 của Nga, chiếc Rostov-on-Don đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr (Klub) từ dưới độ sâu 50 m nước ở Địa Trung Hải bắn trúng 2 mục tiêu của quân IS tại Syria. Đài truyền hình quân đội Nga vừa có bài viết về loại tàu ngầm điện - diesel mới nhất này của Hải quân Nga.

(Tin Nóng) Mới đây, tàu ngầm lớp Kilo 636.3 của Nga, chiếc Rostov-on-Don đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr (Klub) từ dưới độ sâu 50 m nước ở Địa Trung Hải bắn trúng 2 mục tiêu của quân IS tại Syria. Đài truyền hình quân đội Nga vừa có bài viết về loại tàu ngầm điện - diesel mới nhất này của Hải quân Nga.

Tàu ngầm Kilo: Mối đe dọa từ dưới lòng biển - ảnh 1
Tàu ngầm Kilo 636.3 Rostov-on-Don - Ảnh: Hải quân Nga

Hố đen và mối đe dọa từ lòng đại dương 

Sau màn trình diễn phóng tên lửa hành trình của tàu ngầm diesel-điện Rostov-on-Don, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp gần đây của quân đội nói rằng một lần nữa, các tên lửa hành trình Kalibr đã chứng minh hiệu quả của nó với khoảng cách tấn công tầm xa. "Chúng tôi có thể tự tin nói rằng IS đã bị tên lửa gây thiệt hại nặng cho các kho đạn dược, nhà máy sản xuất và tất nhiên là cơ sở hạ tầng dầu khí của chúng", ông Shoigu nói.
Vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm là thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc thử nghiệm các loại vũ khí mới trong các điều kiện chiến đấu, từ trên không và dưới nước.

Rostov-on-Don là tàu ngầm thứ hai thuộc dự án Kilo 636.3, thế hệ tàu ngầm thứ ba, trong loạt 6 tàu ngầm được đóng cho Hạm đội Biển Đen. Chiếc tàu ngầm đầu tiên của dự án này, chiếc Novorossiysk đến Hạm đội Biển Đen vào ngày 16.9. Chiếc tàu ngầm thứ ba Stary Oskol bắt đầu chương trình thử nghiệm ở Bắc Cực hồi mùa thu năm nay. Đến cuối năm 2015, Hải quân Nga sẽ được chuyển giao tàu ngầm thứ tư là Krasnodar. Chiếc thứ năm và thứ sáu là Veliky Novgorod và Kolpino sẽ được bàn giao trong năm 2016. Kết quả là Hạm đội Biển Đen sẽ hình thành hai lữ đoàn tàu ngầm: Sevastopol và Novorossiysk.

Các tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.3 (NATO gọi là Kilo) này sẽ bảo vệ các căn cứ hải quân, thông tin liên lạc ven biển, chống tàu ngầm và tàu nổi của đối phương, tiến hành các hoạt động trinh sát và tuần tra.
Tàu ngầm Kilo: Mối đe dọa từ dưới lòng biển - ảnh 2

Nạp vũ khí cho tàu ngầm Novorossiysk (lớp Kilo 636.3) tại quân cảng Sevastopol - Ảnh: airbase


Tàu ngầm Kilo 636.3 được thiết kế với 2 lớp vỏ, chiều dài thân tàu là 73,8 m, chiều ngang rộng nhất 9,9 m. Lượng choán nước khi nổi của tàu là 2.350 tấn, khi lặn là 3.100 tấn (có tài liệu ghi hơn 3.900 tấn). Tàu có thể lặn ở độ sâu 240 - 300 m.

Tàu ngầm Kilo 636.3 thuộc lớp tàu ngầm diesel – điện thế hệ thứ ba, hình thành trên cơ sở tàu ngầm Dự án 877. Varshavyanka (Kilo) được coi là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất thế giới và hơn hẳn các tàu ngầm trước về hiệu quả chiến đấu, với hệ thống tên lửa mới nhất, ngư lôi, định vị thủy âm và hệ thống điện tử. Với những phẩm chất này, các tàu này thường được gọi là “hố đen của đại dương”.

Dò tìm được tàu ngầm Kilo ở dưới lòng biển rất khó khăn, đồng thời bản thân con tàu là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Việc phóng tên lửa hành trình Klub (3M-14) từ vị trí lặn dưới mặt biển chứng minh cho điều đó.

Tàu ngầm Kilo 636.3 trang bị vũ khí gồm sáu ống phóng ngư lôi cỡ nòng 533 mm. Hai ống trên cùng có thể được sử dụng làm bệ phóng cho hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-PL. Khoang ngư lôi cho phép tàu mang theo đến 18 quả ngư lôi hoặc tên lửa. Tàu ngầm Kilo có thể mang tối đa 4 tên lửa Klub, 18 ngư lôi, 24 mìn biển.
Tàu ngầm Kilo: Mối đe dọa từ dưới lòng biển - ảnh 3

Tàu ngầm Kilo 636.3 Rostov-on-Don phóng tên lửa hành trình Klub diệt quân IS ở Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Vũ khí uy lực: tên lửa hành trình

Hệ thống tên lửa hành trình Kalibr bao gồm các tên lửa diệt hạm 3M-54 (SS-N-30, theo phân loại của NATO), tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất 3M-14 (SS-N-27 Sizzle) và tên lửa chống tàu ngầm 91R1/RT2. Những tên lửa này được phát triển trên cơ sở của tên lửa hành trình chống hạm 3M54E Granat. Loại tên lửa này ban đầu được sử dụng cho các tàu ngầm hạng nặng dùng tấn công tàu sân bay. Cho đến gần đây loại tên lửa này mới được thiết kế để chống lại các tàu chiến lớn của đối phương.

Năm 1990, tập đoàn KB Innovator ở Yekaterinburg đề xuất cải tiến tên lửa Granat phục vụ xuất khẩu, dùng cho hệ thống tên lửa Klub-N dành cho tàu ngầm và Klub-S cho tàu mặt nước, với các loại tên lửa 3M-54E, 3M-54E1, 3M-14E, 91RE1, 91RTE2 (E là export, xuất khẩu). Tất cả các loại tên lửa này đều có đường kính như nhau vì đều được phóng qua ống phóng ngư lôi 533 mm. Khi phóng đi từ dưới mặt nước, tên lửa dùng nhiên liệu đẩy rắn, đến bề mặt nước thì phóng lên bay đến mục tiêu.

Ví dụ, tên lửa chống hạm 3M-54E, 3M-54E1, 3M-14E mang đầu đạn nổ mạnh, nặng 200-450 kg, có khả năng tiêu diệt các tàu khu trục nhỏ. Tên lửa 91RE1, 91RTE2 - loại tên lửa kết hợp ngư lôi - khi vọt lên mặt nước sẽ bay đến mục tiêu, và lúc gần đến thì lao xuống nước và tiến đến mục tiêu như ngư lôi truyền thống.

Ưu điểm của loại tên lửa chống tàu ngầm kiểu này là tàu ngầm đối phương không dò được trong lòng biển khi tên lửa - ngư lôi phóng lên mặt nước, trở nên vô hình với tàu ngầm dưới nước, và sau đó tên lửa - ngư lôi từ trên không lao xuống đánh trúng tàu ngầm đối phương.
Tàu ngầm Kilo: Mối đe dọa từ dưới lòng biển - ảnh 4
Tàu vận tải Rolldock Star chở tàu ngầm Đà Nẵng (lớp Kilo 636.1) về Việt Nam, đã qua eo biển Manche giữa Anh và Pháp chiều 24.12.2015 – Nguồn: MarineTraffic

Hải quân Nga cần nhiều tàu ngầm Kilo

Việc thực hiện các mục đích chiến đấu khác nhau - từ trên mặt biển, dưới lòng biển và ven bờ biển - làm cho tàu ngầm Kilo 636.3 trở nên quan trọng, là một vũ khí đa chức năng hoàn hảo nhất. Tàu ngầm lớp 636.3 có thể bảo vệ các căn cứ hải quân, đóng vai trò thông tin liên lạc ở đại dương và ven biển, chống tàu ngầm và tàu nổi của đối phương, tiến hành các hoạt động trinh sát và tuần tra trên các tuyến đường biển. Những kinh nghiệm đầu tiên trong việc sử dụng loại tàu này đã hoàn toàn xác nhận quan điểm nói trên. 

Hải quân Nga đang xem xét đóng nhiều tàu ngầm Kilo 636.3 cho các hạm đội khác, tuy không nói rõ sẽ đóng bao nhiêu chiếc theo chương trình hiện đại hóa vũ khí đến năm 2020.

Xem tàu ngầm Rostov-on-Don phóng tên lửa hành trình Klub diệt quân IS ở Syria

Anh Sơn

>> Tàu ngầm Đà Nẵng ra Biển Bắc, tàu ngầm Vũng Tàu bắt đầu thử nghiệm
>> Tàu ngầm Đà Nẵng rời St. Petersburg về Việt Nam
>> Tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga vào Biển Đen
>> Xem tàu ngầm Kilo Nga lần đầu phóng tên lửa Klub diệt IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.