Tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa về tới Vịnh Cam Ranh

30/06/2015 13:33 GMT+7

(TNO) Sáng 30.6, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Storm của hãng Rolldock (Hà Lan) chở theo tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa đã về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

(TNO) Sáng 30.6, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Storm của hãng Rolldock (Hà Lan) chở theo tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa đã về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).
  
Tàu vận tải Rolldock Storm dùng để chuyên chở tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa 
Trưa cùng ngày, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại khu vực có thể thấy rõ hình ảnh của tàu vận tải Rolldock Storm. Lúc này, tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa vẫn nằm trong tàu vận tải tại vịnh Cam Ranh, cách quân cảng Cam Ranh không xa.
Tàu ngầm 185 - Khánh Hòa là chiếc tàu ngầm thứ 4 trong tổng số 6 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà VN đặt Nga đóng.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, trước đó, ba tàu ngầm Kilo đã về VN, là: 182-Hà Nội (tháng 1.2014), 183-TP.HCM (tháng 3.2014) và 184-Hải Phòng (tháng 1.2015).
Cũng như 3 tàu trước, sau khi về đến vịnh Cam Ranh, các chuyên gia sẽ tiến hành các thao tác kỹ thuật để tàu ngầm 185 - Khánh Hòa rời khỏi tàu vận tải, vào quân cảng Cam Ranh.
Dự kiến, ngày 2.7, tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hòa sẽ vào quân cảng Cam Ranh.
Tàu ngầm Khánh Hòa là chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Kilo thứ 4 trong số 6 chiếc được Việt Nam đặt phía Nga đóng theo hợp đồng ký vào cuối năm 2009. Ba chiếc đầu tiên đã về Việt Nam là 182 - Hà Nội (về Cam Ranh tháng 1.2014), 183 - TP.Hồ Chí Minh (19.3.2014), 184 - Hải Phòng (28.1.2015).
Tàu ngầm lớp Kilo do Trung tâm Rubin ở St.Petersburg (Nga) thiết kế, được xem là loại tàu ngầm hiện đại, có thể phát hiện đối thủ ở khoảng cách xa gấp 3-4 lần so với việc bị đối phương phát hiện, chạy rất êm nên NATO gọi là "hố đen trong lòng đại dương". Tàu ngầm Kilo 636.1 (loại đóng cho Việt Nam) dài 74 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 knot (37 km/giờ), lặn sâu 240 - 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm, mìn biển, tên lửa Klub. Tàu có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.
Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam ngoài vũ khí chính là ngư lôi còn sở hữu tên lửa hành trình Klub có khả năng diệt hạm và tấn công mục tiêu trên đất liền, là loại tàu ngầm duy nhất ở Đông Nam Á có khả năng này, theo truyền thông Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.