Tàu ngầm hơn 40 năm tuổi, vì sao Nga vẫn tự hào?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/12/2021 12:07 GMT+7

Tổng giám đốc Mikhail Budnichenko của xưởng đóng tàu Nga Sevmash vừa tuyên bố không có lực lượng hải quân nào trên thế giới sở hữu một tàu ngầm như tàu Dmitry Donskoy thuộc tàu ngầm lớp Akula của Nga.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoy của Nga

Chụp màn Hình TASS

“Tôi nghĩ Dmitry Donskoy là một tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân to lớn. Chỉ có quốc gia lớn mới hoàn thành một dự án như thế. Không có lực lượng hải quân nào khác trên thế giới có những tàu tương tự và họ sẽ không có tàu như thế trong tương lai gần”, ông Budnichenko khẳng định, theo hãng tin TASS ngày 28.12.

Hôm nay 29.12 đánh dấu tròn 40 năm tàu ngầm Dmitry Donskoy được đưa vào biên chế. Tàu này đã được dùng để thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava và đang phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc của Nga.

Ông Budnichenko còn nói rằng để đóng các tàu ngầm lớp Akula, xưởng Sevmash đã xây dựng một bến tàu mà cho đến nay vẫn lớn hơn tất cả các bến tàu cùng loại ở châu Âu.

Cũng theo ông Budnichenko, những tàu ngầm hạt nhân lớp Akula đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quân đội Nga ngang bằng với quân đội Mỹ. Liên Xô đã đóng 6 chiếc tàu ngầm lớp Akula trong giai đoạn 1976- 1989, được thiết kế để đối phó tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ.

Xem tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình từ biển Nhật Bản

Tàu ngầm lớp Akula dài 175 m, bằng 2 sân bóng đá, cao bằng toà nhà 9 tầng, lượng choán nước khi lặn 48.000 tấn. Kích cỡ ấn tượng này của tàu ngầm lớp Akula là để mang các tên lửa đạn đạo liên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân mà tàu ngầm thông thường không mang được.

Cả 6 chiếc Akula của Liên Xô đều được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là tàu ngầm lớn nhất thế giới. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio, được xem là tàu ngầm lớn nhất của Mỹ, dài 170 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.