Tàu ngầm hạt nhân Nga xuất hiện gần bờ biển Mỹ?

Khánh An
Khánh An
15/01/2022 11:50 GMT+7

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có thể đã mang theo nhiều vũ khí hạt nhân và xuất hiện gần bờ biển Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Vladimir thuộc lớp Borei của Nga

ảnh chụp màn hình tass

Một tàu ngầm hạt nhân Nga thuộc lớp Borei mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava đã bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Mỹ, khiến Washington vô cùng lo ngại, theo báo Pravda ngày 14.1.

Một số nguồn tin khác thì cho rằng tàu ngầm này thuộc lớp Akula và thông tin tàu mang theo đến 160 đầu đạn hạt nhân được xác định sau khi tàu bắt đầu trở lại căn cứ.

Với trang bị như thế, tàu ngầm này hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt phần lớn lãnh thổ Mỹ chỉ trong vài phút. Tên lửa Bulava với tầm bắn tối đa khoảng 10.000 km, có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân nhắm tới các mục tiêu khác nhau, theo TASS. Các tàu ngầm này còn trang bị các ống phóng ngư lôi loại 533 mm.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho hay các tàu ngầm hạt nhân của nước này sẽ có thể tuần tra thường xuyên tại vùng biển gần Mỹ nếu Nga quyết định xây căn cứ hải quân ở Cuba hoặc Venezuela.

Ba Lan lo nguy cơ chiến tranh khi đàm phán Nga-NATO lâm vào "ngõ cụt"

Hải quân Nga hiện có 5 tàu ngầm lớp Borei trong biên chế, trong đó chiếc mới nhất là Knyaz Oleg được đưa vào biên chế ngày 21.12.2021 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Tàu ngầm Knyaz Oleg thuộc Đề án K-552, với vũ khí chính là tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn R-30 Bulava-30.

Các tàu ngầm lớp Borei trước đó gồm Knyaz Vladimir và Yuri Dolgorukiy thuộc Hạm đội Phương Bắc và 2 tàu Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh được triển khai tăng cường cho Hạm đội Thái Bình Dương, theo The Diplomat.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.