Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga lần đầu bắn tên lửa liên lục địa

30/10/2019 21:10 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30.10 thông báo tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mới nhất của nước này đã lần đầu tiên khai hỏa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava và bắn trúng mục tiêu cách đó hàng ngàn km, theo Hãng RT.

Tàu ngầm “Knyaz Vladimir”, thuộc lớp tàu Borei tối tân nhất của Nga hiện nay, đã có buổi trình diễn thực lực hoành tráng. Vụ phóng tên lửa diễn ra tại Biển Trắng, ngoài khơi bờ biển phía Bắc của nước này.
Theo đó, tàu ngầm lớp Borei này phóng tên lửa Bulava từ vị trí dưới nước và bắn trúng mục tiêu trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Nga, cách đó hàng ngàn km.
Chính thức biên chế vào hải quân Nga từ năm 2017, Knyaz Vladimir là tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mới nhất được tăng cường cho lực lượng này. Con tàu được đặt tên theo tên hoàng tử Nga hồi thế kỷ thứ 10, Vladimir Vĩ đại.
Dự kiến tàu ngầm Knyaz Vladimir cuối năm nay sẽ được đưa vào biên chế của Hạm đội Phương Bắc sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm, bao gồm thử vũ khí, theo hãng thông tấn TASS dẫn lời chỉ huy hạm đội, Phó đô đốc Alexander Moiseev.
Vào tháng 8, một tàu ngầm khác của Nga cũng thuộc lớp Borei là Yuri Dolgorukiy đã bắn thử thành công tên lửa Bulava.

Knyaz Vladimir là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm nâng cấp Borei-II

Hải quân Nga

Knyaz Vladimir dài 170 m, ngang rộng nhất 13,5 m, lượng choán nước là 24.000 tấn. Tàu có thể lặn sâu dưới mặt biển 450 m và hoạt động liên tục 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn khoảng 130 người.

Knyaz Vladimir sẽ trở thành tàu ngầm lớp Borei thứ 4 và là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm nâng cấp Borei-II được giao cho hải quân Nga. Lực lượng này trước đó đã tiếp nhận 3 tàu ngầm lớp Borei, với tàu Yuri Dolgorukiy phục vụ Hạm đội Phương Bắc và 2 tàu ngầm còn lại là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh được triển khai tăng cường cho Hạm đội Thái Bình Dương, theo The Diplomat.

Trong khi tàu ngầm lớp Borei có 16 ống phóng dùng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava thì tàu ngầm thuộc lớp Borei II được trang bị thêm 4 ống phóng tên lửa (tổng cộng 20 ống phóng), một số cải tiến khác và thân tàu nhỏ hơn. Mỗi tên lửa Bulava có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân hướng tới các mục tiêu độc lập, tầm bắn tối đa khoảng 10.000 km, theo TASS.

Hải quân Nga đặt mục tiêu triển khai 8 tàu ngầm lớp Borei, gồm 3 lớp Borei và 5 tàu thuộc phiên bản cải tiến Borei II, trong các hạm đội trước năm 2020.

Xem tàu ngầm Knyaz Vladimir phóng tên lửa Bulava ngày 29.10.2019 (Bộ Quốc phòng Nga)

Tàu ngầm Hoàng tử Vladimir phóng tên lửa liên lục địa Bulava

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.