'Tàu ma' trôi dạt trên biển sắp được tỉnh Bình Định bán đấu giá

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/08/2021 18:26 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định giao Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bán đấu giá 'tàu ma' vô chủ, trôi dạt trên biển.

Ngày 15.8, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã giao Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc bán đấu giá tài sản chìm đắm bao gồm tàu và hàng hóa trên tàu theo đúng quy định.
Con tàu được bán đấu giá này là “tàu ma” vô chủ, không có người điều khiển, trôi dạt tự do trên biển, được tàu cá BĐ 94323 TS của ông Phan Thanh Xuân (ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định) phát hiện, kéo vào bờ ngày 23.1 rồi báo cáo với Đồn Biên phòng Mỹ An (thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định).
Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác định: “tàu ma” là tàu vỏ sắt, dài 31,9 m, rộng 6,8 m, chiều cao thân tàu 2 m, trong hầm hàng có tổng cộng 71 kiện hàng có đặc điểm, kích thước giống nhau, trong đó có 1 kiện hàng bị rách bên trong chứa nhiều quần áo cũ.
UBND tỉnh Bình Định liên tục phát thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu của con tàu này và các kiện hàng nói trên nhiều tháng qua nhưng vẫn không xác định được chủ sở hữu.
UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh này ban hành quyết định thành lập hội đồng định giá để xác định giá trị tài sản chìm đắm để bán đấu giá gồm con “tàu ma” và 71 kiện hàng nói trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.