Tàu lửa trật bánh, đường sắt ách tắc hơn 4 giờ

11/03/2015 14:20 GMT+7

(TNO) Đến khoảng 11 giờ trưa 11.3, tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua tỉnh Phú Yên, đã thông tuyến trở lại sau hơn 4 giờ bị ách tắc do một tàu hàng bị trật bánh khỏi đường ray.

(TNO) Đến khoảng 11 giờ trưa 11.3, tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua tỉnh Phú Yên, đã thông tuyến trở lại sau hơn 4 giờ bị ách tắc do một tàu hàng bị trật bánh khỏi đường ray.

Tàu lửa trật bánh, đường sắt ách tắc hơn 4 giờ 2Đội ứng phó cứu chữa đang khắc phục sự cố
Ông Trần Văn Nhượng, Trưởng ga Hòa Đa, tại xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tàu chở hàng TNH3N4 chạy từ ga Sóng Thần (Bình Dương) ra các tỉnh phía bắc, khi chạy đến ga Hòa Đa thì toa tàu số 3 bị trật bánh khỏi đường ray. Sau khi sự cố xảy ra, ga Hòa Đa đã đề nghị Đội ứng phó cứu chữa Tuy Hòa đến khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc khắc phục sự cố diễn ra chậm nên đã điều động thêm Đội ứng phó cứu chữa Diêu Trì (Bình Định) vào khắc phục.
Gần 11 giờ, Đội ứng phó cứu chữa Diêu Trì đã đưa bánh của toa tàu bị nạn trở lại đường ray. Sự cố này cũng khiến tàu SE4 phải lưu lại ga Tuy Hòa, chờ khắc phục xong tàu mới chạy được.
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân trật bánh tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.