Tàu lặn thám hiểm xác Titanic không phải lần đầu gặp sự cố

Khánh Như
Khánh Như
20/06/2023 19:29 GMT+7

Theo một người từng trải nghiệm tàu lặn Titan, con tàu từng gặp sự cố kỹ thuật trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic vào năm ngoái.

Ông David Pogue, phóng viên đài CBS News, người từng chi 250.000 USD (5,9 tỉ đồng) cho một chuyến tham quan xác tàu Titanic bằng tàu lặn Titan, con tàu vừa mất tích hôm 18.6 ngoài khơi đông nam Canada, cho biết tàu lặn này từng "gặp vấn đề về máy móc" trong quá trình di chuyển, trang Express đưa tin.

Ai đang ở trên tàu ngầm mất tích khi tham quan xác tàu Titanic?

Nói về trải nghiệm cá nhân trên tàu Titan vào năm ngoái, ông Pogue nói với trang NewsNation ngày 19.6 rằng con tàu “liên tục gặp sự cố máy móc”. Thời điểm đó, khi đang lặn xuống độ sâu 11 mét, con tàu đã gặp trục trặc máy móc và buộc phải nổi lên. Sự cố đã khiến ông không thể đến được điểm mong muốn. “Tôi chưa bao giờ được xem tàu Titanic", ông cho biết.

Tàu lặn thám hiểm xác tàu Titanic không phải lần đầu gặp sự cố - Ảnh 1.

Tàu lặn Titan

TWITTER DAVID POGUE

Ông Pogue mô tả tàu lặn Titan có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ, chở được 5 người, và thường mất từ 10-12 tiếng để tiếp cận độ sâu của xác tàu Titanic. Con tàu không có ghế ngồi bên trong và mọi người đều ngồi xổm trên sàn. 

Ông Pogue nói với NewsNation rằng tàu lặn Titan mất tích là sản phẩm tự chế" của công ty OceanGate Expeditions (Mỹ). Tuy nhiên, ông cho rằng những sự cố như vậy không chỉ giới hạn ở tàu của OceanGate Expeditions. "Có khoảng 5 chiếc như vậy trên thế giới, và tất cả chúng đều có những loại trục trặc về cơ khí và về điện”, theo ông Pogue.

Ít biết về tàu ngầm mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: điều khiển bằng tay game Xbox, khách không thể tự thoát ra

Ông Pogue cho biết Titan dự phòng khoảng 7 cách khác nhau để quay trở lại mặt nước song không nêu chi tiết. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu con tàu lạc trong lòng đại dương thì chỉ có 1 trong 2 viễn cảnh. Một là nó mắc vào thứ gì đó như lưới đánh cá lớn hoặc thậm chí là một phần của tàu Titanic. Hai là con tàu bị rò rỉ, trong trường hợp này, nó sẽ nổ tung ngay lập tức.

Theo ông Pogue, chỉ có 3 tàu ngầm đang hoạt động trên thế giới có thể lặn xuống độ sâu của tàu Titanic, vì vậy việc tìm kiếm tàu lặn không phải là thách thức duy nhất. Thay vào đó, việc đưa nó trở lại mặt nước và giúp những người bên trong thoát ra ngoài mới là những trở ngại lớn.

"Cửa sập được bịt kín bằng 17 chốt từ bên ngoài. Vì vậy, không có cách nào để trốn thoát khi bạn ở bên trong", ông Pogue cảnh báo.

OceanGate Expeditions cho biết họ đang “tìm hiểu và huy động mọi phương án để đưa các thuyền viên trở về an toàn”, lưu ý rằng tàu Titan được thiết kế để hành khách có thể sống sót trong 96 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.