Tàu khu trục tên lửa lớn nhất Trung Quốc ra mắt

29/06/2017 15:00 GMT+7

Trung Quốc vừa hạ thủy tàu chiến nội địa lớn nhất của nước này, là chiếc đầu tiên của dòng khu trục hạm tên lửa dẫn đường hoàn toàn mới sẽ tham gia nhóm hộ tống tàu sân bay.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 28.6 đưa tin tàu khu trục trọng tải 10.000 tấn đã xuất xưởng từ nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải, được trang bị “hệ thống phòng không, vũ khí chống tên lửa, đối hạm và chống tàu ngầm mới”.

Website của Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gọi tàu chiến trên là “biểu tượng cho thấy Hải quân đã đạt được bước lột xác chiến lược trong quá trình phát triển”.

Đài CNN dẫn phân tích của giới chuyên gia cho biết dù chưa rõ khả năng đi biển tác chiến của Type 055, nhưng tàu chiến mới của Trung Quốc có kích cỡ và năng lực tương đương những khu trục hạm đời mới của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tàu Type 055 được cho là tương đương về kích thước với lớp tàu khu trục Arleigh Burke (ảnh) của Mỹ US Navy

Chẳng hạn, chiến hạm Type 055 có kích thước tương đương lớp tàu khu trục Arleigh Burke mang theo 96 tên lửa đang nằm trong các hạm đội của Hải quân Mỹ, bao gồm cả chiếc USS Fitzgerald vừa bị hư hỏng sau khi va chạm tàu chở hàng ở ngoài khơi Nhật Bản hồi tuần trước.

Tàu chiến 100 tên lửa

Type 055 sẽ nặng 13.000 tấn khi được trang bị đầy đủ các hệ thống vũ khí, biến nó trở thành khu trục hạm lớn nhất của Trung Quốc, theo Đài CNN dẫn lời ông Li Jie thuộc Viện Nghiên cứu thuộc Học viện quân sự hải quân PLA hồi tháng 2.

Type 055 được dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nhóm tác chiến tàu sân bay tương lai của nước này, hoặc cũng có thể hộ tống tàu đổ bộ thuộc lớp Type 071.

tin liên quan

Trung Quốc đang lập hạm đội khu trục hạm tên lửa mới
(TNO) Trung Quốc đã triển khai khu trục hạm Tế Nam (Type 052C hay Loại 052C) được trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 12.2014, một động thái được cho là nhằm xây dựng một hạm đội khu trục hạm tên lửa mới để củng cố những tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này nuốt trọn gần cả biển Đông.

Nó sẽ được trang bị hơn 100 ống phóng thẳng đứng cho các tên lửa tầm bắn 1.000 – 2.000 km, trong khi tàu khu trục Type 052 chỉ mang theo 64 tên lửa.

Type 055 cũng có tính năng tàng hình, nhờ vào công nghệ mặt cắt radar nhỏ, bức xạ hồng ngoại và điện từ thấp, chạy êm.

Ấn Độ báo động

Đặc biệt, giới truyền thông Ấn Độ đã đồng loạt gióng lên hồi chuông báo động đối với sự kiện hạ thủy tàu chiến mới tại Trung Quốc.

Một khu trục hạm của Ấn Độ vừa hạ thủy năm ngoái Reuters

“Chiến hạm Type 055 có kích thước lớn và uy lực hơn hẳn các tàu khu trục mới nhất của Ấn Độ, vốn vẫn chưa được đưa vào hoạt động”, theo Đài NDTV.

Các tàu khu trục mới của Ấn Độ sẽ có trọng tải nhẹ hơn tàu Trung Quốc ít nhất 2.000 tấn và chỉ mang được số tên lửa bằng một nửa của Type 055. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.