Tàu 'do thám' Iran tái xuất sau 14 ngày biến mất bí ẩn

18/04/2024 21:59 GMT+7

Tàu Behshad phát tín hiệu trở lại ở eo biển Hormuz sau 14 ngày biến mất bí ẩn, dấu hiệu được cho là Iran chủ động rút tàu 'do thám' về cảng nhà giữa lo ngại Israel tấn công đáp trả.

Hãng Bloomberg hôm nay đưa tin tàu Iran rời vị trí gần bờ biển Yemen vào ngày 4.4 và ngừng phát tín hiệu nhận diện, rồi tái xuất hiện vào ngày 18.4 tại eo biển Hormuz với lộ trình có thể cập cảng Bandar Abbas của Iran.

Trong khi đó, theo trang tin chuyên về vận tải hàng hải toàn cầu TradeWinds, tàu Behshad đã phát tín hiệu nhận diện hải trình và tốc độ (AIS) trở lại vào hôm 16.4 trong lãnh hải Iran, khoảng 12 ngày sau khi ngắt kết nối bộ phát khi đang di chuyển ở vịnh Aden.

Tàu Behshad của Iran hồi năm 2021

Tàu Behshad của Iran hồi năm 2021

IRNA

Tàu Behshad vốn được đăng ký là tàu hàng của một công ty Iran trong danh sách cấm vận của Mỹ. Tàu này hoạt động ở biển Đỏ từ năm 2021. Giới chức Iran từng mô tả đây là tàu "hậu cần và thông tin" để hỗ trợ tàu hàng nước này.

Giới quan sát và quan chức tình báo Mỹ những tháng qua đã nhiều lần cáo buộc tàu Behshad, đóng vào năm 1999 với lượng giãn nước hơn 23.000 tấn, thực chất là căn cứ trinh sát và chỉ huy tiền phương của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tàu bị cáo buộc thu thập thông tin phương tiện di chuyển qua khu vực và gửi về lực lượng Houthi tại Yemen để xác định mục tiêu.

Israel suýt tấn công Iran, ông Netanyahu muốn 'thận trọng và có tính toán'

Các hãng nghiên cứu, gồm EOS Risk Group và Dryad Global, cho rằng IRGC điều chuyển tàu Behshad ra biển Đỏ để hỗ trợ lực lượng Yemen thay thế chiếc Saviz, trúng thủy lôi vào tháng 4.2021. Bộ Ngoại giao Iran khi đó cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công tàu "hỗ trợ chống cướp biển".

Truyền thông Iran chưa bình luận về hải trình mới nhất của tàu Behshad và không đề cập khả năng con tàu trở lại vịnh Aden.

Tàu Iran được điều chuyển không lâu sau khi Tehran cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không kích phá hủy tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria vào ngày 1.4, khiến hai tướng IRGC thiệt mạng. Iran tiến hành tấn công Israel vào rạng sáng 14.4, lần đầu tiên khai hỏa hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào lãnh thổ Israel nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Loạt động thái trả đũa qua lại khiến thế giới lo ngại căng thẳng Israel - Iran sẽ leo thang vượt tầm kiểm soát và trở thành xung đột toàn diện, kéo Trung Đông vào vòng xoáy xung đột với quy mô khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18.4 tuyên bố nước ông có quyền tự vệ, trong khi các quan chức IDF tiết lộ họ đã chốt xong phương án đáp trả Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm. Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 17.4 cũng trả lời truyền thông rằng Israel đã quyết tâm trả đũa Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.