Tàu để 'cát tặc' hoành hành ngay bên cạnh là của Cục CSGT

Vũ Hân
Vũ Hân
06/07/2018 08:28 GMT+7

Theo đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT, tàu cảnh sát giao thông xuất hiện gần một tàu khai thác cát lậu trên sông Hồng là tàu làm nhiệm vụ hậu cần kỹ thuật, không phải là tàu tuần tra kiểm soát.

Liên quan việc một tàu cảnh sát giao thông (CSGT) mang số hiệu CSĐT - TDI 03 xuất hiện gần một tàu khai thác cát lậu trên sông Hồng được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ với PV sáng 5.7, chiều cùng ngày, đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT, xác nhận đó là tàu thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT.
Ông Bình cho PV Thanh Niên biết sau khi nhận được thông tin từ ông Nguyễn Đức Chung, Cục CSGT đã cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh thông tin trên và sẽ có phản hồi sớm nhất khi có kết quả. Hiện tàu này đang ở Bắc Ninh để chuẩn bị cho kế hoạch phối hợp liên ngành trên sông Đuống.
Theo ông Bình, đây là tàu làm nhiệm vụ hậu cần kỹ thuật, tức là nơi nghỉ ngơi của lực lượng CSGT sau khi hết ca trực chứ không phải là tàu tuần tra kiểm soát.
Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Thủy đoàn 1 là từ 16.5 - 30.6, tuy nhiên tàu này đã rút sớm từ ngày 26.6 để về Bắc Ninh như đã nói đến ở trên.
“Nếu phát hiện tàu Thủy đoàn 1 vi phạm, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định”, ông Bình khẳng định.
Theo clip ông Chung chia sẻ thì dù có tàu CSGT ngay cạnh nhưng tàu khai thác cát lậu vẫn ngang nhiên hoạt động mà không có bất cứ sự ngăn cản nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.