Tàu cảnh sát biển được Mỹ chuyển giao CSB 8021 ghé Guam, sẽ sớm về đến Việt Nam

29/06/2021 13:31 GMT+7

Vào lúc 10 giờ 7 phút ngày 27.6 (7 giờ 7 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam), tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam đã vào cảng Guam. Dự kiến sau khi nhận tiếp liệu và nghỉ ngơi, tàu CSB 8021 sẽ rời Guam về Việt Nam vào ngày 30.6.

Tàu CSB 8021 vốn là tàu John Midgett (WHEC 726), tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton đã được Tuần duyên Mỹ loại biên.
Tàu lớp Hamilton có lượng choán nước 3.250 tấn, dài 115 m, ngang rộng nhất 13 m, tầm hoạt động 22.530 km, có thể hoạt động trên mọi vùng biển của thế giới.
Tàu lớp Hamilton có 2 động cơ diesel và 2 động cơ turbin khí, tốc độ tối đa 29 knot (53,7 km/giờ). Tàu có thể mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu còn có nhà chứa trực thăng dạng mái vòm có thể kéo ra thu vào.

Tàu CSB 8021 tại Sand Island, Honolulu trước khi khởi hành đến Guam

Trước khi được Mỹ chuyển giao, tàu đã được tháo gỡ các thiết bị điện tử quan trọng cùng các khí tài nhạy cảm như radar phòng không, hệ thống pháo bắn nhanh tầm gần Phalanx, pháo tự động 25 mm Bushmaster; chỉ để lại khẩu pháo chính 76 mm.
Trang tin Honolulu Civil Beat ngày 21.6 có bài viết cho hay một số cựu thủy thủ của tàu John Midgett sống tại Hawaii đã rất xúc động khi gặp lại con tàu.
Theo trang tin này, các cựu thủy thủ ở Hawaii đã dự định bay đến Seattle (bang Washington) để dự lễ loại biên con tàu vào tháng 3.2020, tuy nhiên dịch Covid-19 khiến buổi lễ bị hoãn. Nay các cựu thủy thủ rất vui khi gặp lại con tàu họ từng phục vụ, nay mang tên mới là CSB 8021, ngay tại Hawaii.
Trước đây vào năm 2017, tàu CSB 8020 cũng đi từ Hawaii về Vũng Tàu (Việt Nam) với các chặng dừng Guam, Manila (Philippines). Tàu CSB 8020 trước đây là tàu Morgenthau (WHEC 722) của Tuần duyên Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.