Tàu chiến NATO vào biển Đen

11/04/2014 19:15 GMT+7

(TNO) Nhật báo Sabah (Buổi sáng) của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.4 đưa tin tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Donald Cook của Mỹ và chiến hạm trinh sát Dupuy de Lôme của Pháp đã tiến vào biển Đen qua eo biển Dardanelles.

(TNO) Nhật báo Sabah (Buổi sáng) của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.4 đưa tin tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Donald Cook của Mỹ và chiến hạm trinh sát Dupuy de Lôme của Pháp đã tiến vào biển Đen qua eo biển Dardanelles.

Tàu chiến NATO vào biển Đen
Tàu USS Donald Cook - Ảnh: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Theo bộ tư lệnh quân đội Mỹ, việc triển khai tàu USS Donald Cook là một động thái nhằm trấn an các nước đồng minh NATO trong khu vực giữa lúc căng thẳng dâng cao do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tàu USS Donald Cook là chiến hạm thứ ba của Mỹ được điều đến biển Đen trong thời gian gần đây. Hồi tháng 2, Washington đã điều tàu hộ tống USS Taylor vào biển trên để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội 2014 ở Sochi (Nga).

Chiến hạm trên sau đó bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, và hậu quả là vượt quá thời gian cho phép lưu lại khu vực theo các thỏa thuận quốc tế.

Tháng trước, tàu USS Truxtun đã đi ngang eo biển Bosphorus đến biển Đen để tiến hành các cuộc tập trận chung với Bulgaria và Romania.

Theo Công ước Montreaux, tàu chiến của các nước không có lối tiếp cận vào biển Đen không được phép lưu lại khu vực này quá 21 ngày.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó nói rằng các tàu chiến Mỹ tại biển Đen thường ở quá thời hạn cho phép theo công ước.

Trùng Quang

>> Tàu chiến Mỹ sắp vào biển Đen
>> Tàu chiến Mỹ bảo vệ Olympic Sochi 2014 bị mắc cạn
>> Tàu chiến Mỹ - Trung 'đụng độ' trên biển Đông: Trung Quốc kêu gọi hợp tác quân sự với Mỹ
>> Washington bị tố 'giả nai' trong vụ tàu chiến Mỹ - Trung suýt đâm nhau
>> Tàu chiến Mỹ, Trung suýt đâm nhau ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.