Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng mạnh

27/04/2022 10:23 GMT+7

Hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm USS Sampson đã đi qua eo biển Đài Loan ngày 26.4, một động thái mà Trung Quốc gọi là “khiêu khích” và “gửi tín hiệu nhầm lẫn” cho hòn đảo.

Hình ảnh chụp từ tàu USS Sampson vào thời điểm ở biển Hoa Đông hôm 12.4

hải quân mỹ

Thuộc Hải đội khu trục 21, tàu chiến USS Sampson lớp Arleigh Burke hiện hoạt động cùng với tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72). Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đang ở biển Philippines, theo trang USNI News.

Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết chuyến đi ngang eo biển Đài Loan của USS Sampson là hoạt động thường lệ và được thi hành theo luật quốc tế.

“Việc tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Hạm đội 7 tuyên bố.

Ngày 27.4, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Mỹ về hoạt động mới nhất của tàu chiến nước này, gọi đây là hành động "khiêu khích" và gửi "tín hiệu nhầm lẫn" cho hòn đảo.

Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung quốc (PLA) cho biết lực lượng này đã theo dõi và phát cảnh báo đối với tàu USS Sampson trong quá trình đi ngang eo biển.

Trong khi đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay khu trục hạm di chuyển từ hướng bắc và đi qua eo biển, và tình hình lúc đó không có gì bất thường.

Đài Loan tập trận chống đổ bộ trên đảo gần Trung Quốc

Lần gần đây nhất một tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là cách đây 2 tháng. Khu trục hạm USS Ralph Johnson (DDG-114) thực hiện sứ mệnh này vào ngày 28.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.