Tàu cao tốc đâm cần cẩu ở Hà Lan, 1 người chết, nhiều người bị thương

04/04/2023 17:18 GMT+7

Một đoàn tàu chở khoảng 50 người ở Hà Lan đã trật bánh sau khi đâm vào cần cẩu khiến 1 người chết và ít nhất 30 người bị thương.

Tàu đâm cần cẩu ở Hà Lan, 1 người chết và hàng chục người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Hà Lan ngày 4.4 khiến ít nhất 30 người bị thương.

REUTERS

Reuters dẫn lời các quan chức cho biết 1 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương sau khi một đoàn tàu cao tốc chở khoảng 50 người ở Hà Lan trật bánh vào sáng sớm 4.4.

Đoàn tàu đi từ thành phố Leiden đến The Hague của Hà Lan gặp tai nạn ở Voorschoten, một ngôi làng gần The Hague. Dịch vụ khẩn cấp cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 25 phút ngày 4.4 (8 giờ 25 phút giờ Việt Nam).

Có 19 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Dịch vụ khẩn cấp cho biết những người còn lại đang được điều trị tại chỗ.

Quan chức Carola Belderbos của Công ty Đường sắt Hà Lan cho biết đoàn tàu đã va chạm với cần cẩu và những người bị thương bao gồm tài xế và hai nhân viên soát vé.

Sau khi va chạm, toa phía trước của chuyến tàu bị trật bánh và lao xuống một cánh đồng. Toa thứ hai bị lật nghiêng. Lửa bùng lên ở toa sau nhưng đã được dập tắt.

Các bản tin trước đó nói rằng đoàn tàu chở khách đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng. Người phát ngôn của Công ty Đường sắt Hà Lan Erik Kroeze cho biết một đoàn tàu chở phấn có liên quan đến vụ tai nạn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Jeroen Wienen của công ty bảo trì đường ray Prorail cho biết đoàn tàu chở hàng cũng đã va phải cần cẩu. Công ty đường ray, cảnh sát và Ban An toàn Hà Lan đã khởi động nhiều cuộc điều ra liên quan đến vụ việc này.

"Đây là một vụ tai nạn rất khủng khiếp. Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là tìm hiểu điều gì đã xảy ra, việc đó đã xảy ra như thế nào và ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai", ông Wienen cho biết và nói thêm rằng "mọi người thực sự bị chấn động".

Công ty Đường sắt Hà Lan cho biết các chuyến tàu giữa Leiden và The Hague - một trong những tuyến đường bận rộn nhất ở Hà Lan - trong ngày 4.4 đã bị hủy do vụ tai nạn.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và hoàng gia Hà Lan đã gửi lời hỏi thăm đến các nạn nhân.

"Trái tim của tôi hướng về các nạn nhân và những người thân của họ. Tôi chúc họ mọi điều tốt lành nhất", ông Rutte viết trên Twitter.

"Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với tất cả các nạn nhân", Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.