Tàu Cảnh sát biển cứu tàu cá Bình Định gần đảo Phú Quý

05/11/2016 16:18 GMT+7

Sáng nay 5.11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một tàu cá của ngư dân Bình Định gặp nạn ở gần khu vực huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết khi đang hoạt động tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 45 hải lý về hướng Nam, tàu cá Bình Định số hiệu BĐ 99939- TS do ông Phạm Hà (trú tại H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã bị phá nước. Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 8 ngư dân. Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 đã điều động tàu CSB 9001 đang trực tại đảo Phú Quý lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Trưa nay (5.11), tàu CSB 9001 tiếp cận được tàu bị nạn và tiến hành lai dắt về đảo Phú Quý an toàn.
Trong 2 ngày qua, do sóng to gió lớn, 1 tàu cá của ngư dân H.Tuy Phong đã bị đánh chìm ở cửa biển Liên Hương và 6 tàu cá của ngư dân thị xã La Gi bị đánh chìm ở cửa biển La Gi. Lực lượng chức năng địa phương và chủ các tàu bị chìm đã thuê phương tiện trục vớt đưa vào bờ sửa chữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.