Tàu cá Nghệ An bị tàu hàng đâm chìm, 4 ngư dân rơi xuống biển

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/04/2020 15:33 GMT+7

Một tàu cá của ngư dân Nghệ An đang đánh cá ngoài khơi thì bị tàu hàng chưa rõ lai lịch đâm chìm khiến 4 ngư dân bị rơi xuống biển.

Chiều 28.4, ông Hồ Viết Mãn, Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết, một tàu cá của ngư dân ở xã này đã bị một tàu hàng chưa rõ lai lịch đâm chìm trên biển. 4 ngư dân trên tàu cá bị rơi xuống biển và may mắn được cứu sống.
Theo trình báo của các ngư dân này, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ rạng sáng nay (28.4). Tàu cá mang số hiệu NA-90712 TS của anh Phạm Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích) cùng 4 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển, tại vị trí 18,58 độ vĩ bắc - 106,23 độ kinh đông thì bị 1 tàu chở hàng chưa rõ tên chạy từ hướng Bắc vào Nam đâm trúng.

Lực lượng Biên phòng hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn lên bờ

ẢNH ANH BÁCH

Sau khi bị tàu hàng đâm, tàu cá và 4 ngư dân bị chìm xuống biển, còn tàu hàng này vẫn tiếp tục hành trình, không dừng lại thực hiện cứu hộ cứu nạn. Thời điểm đó, một tàu cá khác đang đánh cá gần đó phát hiện, đến ứng cứu và đưa được 4 ngư dân bị nạn lên tàu.
Đến 10 giờ sáng nay, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với các ngư dân đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn. Anh Phạm Văn Tuấn, chủ tàu cá bị chìm cho biết, tàu bị đâm chìm giá trị hơn 600 triệu đồng.
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm tàu hàng gây tai nạn này. 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.